Fanpage tuyển Thái Lan tuyên bố "bắn hạ" tuyển Việt Nam nhưng sai ngay từ chi tiết đầu tiên vì cả tin

HIẾU LƯƠNG, Theo Trí Thức Trẻ 23:59 23/08/2019

Changseuk, fanpage chính thức của các đội tuyển quốc gia Thái Lan, mới đây đã nhầm lẫn số lượng và danh tính các tiền đạo của đội tuyển Việt Nam được HLV Park Hang-seo triệu tập cho trận đấu vào ngày 5/9.

Fanpage Changseuk đăng bài viết dài chừng 500 chữ với nội dung nhắm tới chuyện đội tuyển Việt Nam triệu tập nhiều tiền đạo hơn hẳn tuyển Thái Lan. Tuy nhiên, thay vì cập nhật bản danh sách do VFF công bố vào chiều 22/8, Changseuk lại chọn danh sách mà báo chí Việt Nam dự đoán.

Báo chí và truyền thông Việt Nam dự đoán HLV Park Hang-seo triệu tập 8 tiền đạo gồm Ngân Văn Đại, Nguyễn Văn Quyết (Hà Nội FC), Nguyễn Văn Toàn (HAGL), Nguyễn Công Phượng (STVV), Hà Đức Chinh (Đà Nẵng), Hà Minh Tuấn (Quảng Nam), Nguyễn Anh Đức, Nguyễn Tiến Linh (Bình Dương). Thế nhưng, danh sách của HLV người Hàn Quốc chỉ có Văn Toàn, Công Phượng, Minh Tuấn, Anh Đức và Tiến Linh.

Fanpage tuyển Thái Lan tuyên bố bắn hạ tuyển Việt Nam nhưng sai ngay từ chi tiết đầu tiên vì cả tin - Ảnh 1.

Bức ảnh miêu tả sự chênh lệch về số lượng tiền đạo giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan được fanpage Changseuk đăng tải. Một bức ảnh đẹp nhưng lại sai thông tin. Ảnh: Changseuk.

Trong khi đó, HLV Akira Nishino chỉ triệu tập 2 cái tên là Supachai Jaided (Buriram United) và Chananan Pombuppha (Bangkok United). "Câu hỏi của những người hâm mộ Thái Lan tò mò là tại sao số lượng tiền đạo tuyển Thái Lan và Việt Nam lại chênh lệch lớn thế, gấp đến 4 lần, hay họ muốn tấn công để hủy diệt chúng ta ngay trên sân nhà", trích bài đăng của Changseuk.

Không những thế, fanpage này còn thiết kế hẳn 1 tấm ảnh với con số "2:8" nhằm miêu tả sự chênh lệch số lượng tiền đạo giữa hai đội tuyển. Một số CĐV Thái Lan đã phải bình luận ở phía dưới, góp ý fanpage cần cập nhật thông tin thêm vì số lượng tiền đạo tuyển Việt Nam như trên là không chính xác.

Ngoài sai sót vì kiểm chứng thông tin trên, fanpage của tuyển Thái Lan nhận định: "Tuyển Thái Lan đang trong giai đoạn đi xuống và tuyển Việt Nam cho rằng đây là cơ hội tốt để thu thập 3 điểm. Với việc có nhiều tiền đạo, HLV Park Hang-seo sẽ có nhiều phương án hơn. Trong khi đó, HLV Akira Nishino vẫn chưa xây dựng được chiến thuật cụ thể và công tác chuẩn bị còn nhiều cập rập".

Fanpage tuyển Thái Lan tuyên bố bắn hạ tuyển Việt Nam nhưng sai ngay từ chi tiết đầu tiên vì cả tin - Ảnh 2.

HLV Nishino chưa thực sự bắt tay vào công việc tại ĐTQG Thái Lan.

Tuy nhiên, họ nhấn mạnh: "Không có công thức chiến thuật nào chứng minh nhiều tiền đạo hơn sẽ giành chiến thắng. Đội tuyển Thái Lan có thể bắn hạ tuyển Việt Nam 3-0 như cách đây 4 năm với sự tỏa sáng của các tiền vệ".

Đội tuyển Thái Lan công bố danh sách triệu tập với 33 cái tên vào ngày 20/8 chỉ có 2 tiền đạo và có tới 16 tiền vệ. Trong khi đó, HLV Park Hang-seo chọn 27 cầu thủ với số lượng cân bằng hơn.

Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan sẽ diễn ra vào ngày 5/9 trên SVĐ Thammasat. Trận đấu thuộc lượt trận đầu tiên vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á. Ngoài tính chất tranh vé vào vòng sau, trận đấu này còn được xem là "siêu kinh điển" của bóng đá Đông Nam Á khi Thái Lan và Việt Nam là hai đội tuyển có chất lượng hàng đầu của khu vực, luôn nhìn nhau để cạnh tranh trong suốt 20 năm qua.

Danh sách 27 cầu thủ được triệu tập lên đội tuyển Việt Nam

Thủ môn: Đặng Văn Lâm (CLB Muangthong United), Nguyễn Tuấn Mạnh (Khánh Hòa), Phạm Văn Cường (Quảng Nam)

Hậu vệ: Đỗ Duy Mạnh, Đoàn Văn Hậu, Trần Văn Kiên, Nguyễn Thành Chung (Hà Nội FC); Vũ Văn Thanh (HAGL), Đỗ Thanh Thịnh (CLB Đà Nẵng), Lâm Anh Quang (Nam Định), Nguyễn Hữu Tuấn (CLB TPHCM); Nguyễn Trọng Hoàng, Bùi Tiến Dũng, Quế Ngọc Hải (Viettel)

Tiền vệ: Phạm Đức Huy, Đỗ Hùng Dũng, Nguyễn Quang Hải (Hà Nội FC); Nguyễn Tuấn Anh, Lương Xuân Trường, Nguyễn Phong Hồng Duy (HAGL); Nguyễn Hoàng Đức (Viettel), Nguyễn Huy Hùng (Quảng Nam)

Tiền đạo: Nguyễn Anh Đức, Nguyễn Tiến Linh (Bình Dương); Nguyễn Văn Toàn (HAGL), Nguyễn Công Phượng (Sint-Truidense V.V), Hà Minh Tuấn (Quảng Nam).

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày