Tiến sĩ hàng không điển trai gây sốt truyền hình: Được chiêu mộ bằng cổ phiếu, nhà, xe, việc lương 700 triệu/năm!

QuangMT, Theo Trí Thức Trẻ 13:00 20/11/2021

Tiến sĩ hàng không Trung Hiếu khiến các sếp thi nhau tranh giành trên sóng truyền hình.

Tập 3 của chương trình truyền hình thực tế về việc làm - Cơ Hội Cho Ai mùa 3 tiếp tục lên sóng vào lúc 12h trưa thứ Bảy, 20/11/2021.

Nguyễn Trung Hiếu, 36 tuổi, đang theo học Quản trị Kinh doanh MBA tại Đại học Sunderland (Anh Quốc). Nam ứng viên sở hữu lý lịch "khủng": Kỹ sư, thạc sĩ nâng cao tại Pháp, Tiến sĩ Kỹ thuật Hàng không - Viện công nghệ cao Canada. Anh có 10 năm kinh nghiệm học tập và làm dự án tại các tập đoàn lớn tại Pháp, Canada, Mỹ và Việt Nam. Bên cạnh đó, anh còn đạt những thành tích đáng ngưỡng mộ: Giải nhì Sáng tạo Kỹ thuật Việt Nam năm 2008, chuyên viên và Leader xuất sắc tại viện công nghệ cao Canada năm 2016, 2017.

"Về bản thân, em có thể tóm gọn trong một số từ: Đa quốc gia, đa bậc học, đa ngôn ngữ, đa môi trường làm việc. Về đa quốc gia, em theo học ngành Kỹ sư tại Việt Nam, Thạc sĩ nâng cao tại Pháp, Tiến sĩ tại Canada. Và hiện tại đang theo học cuối tuần Full time MBA tại một trường của Anh tổ chức tại Việt Nam. Với những kỹ năng, kiến thức và sự cầu thị, em rất mong đóng góp sức mình cho hệ sinh thái của các sếp ở các mảng: Công nghệ, Tối ưu vận hành, Quản lý dự án trong và ngoài nước. Với kinh nghiệm đa ngành, em cũng mong có thể làm vị trí Trợ lý cho các sếp" - Trung Hiếu chia sẻ.

Tiến sĩ hàng không điển trai gây sốt truyền hình: Được chiêu mộ bằng cổ phiếu, nhà, xe, việc lương 700 triệu/năm! - Ảnh 1.
Tiến sĩ hàng không điển trai gây sốt truyền hình: Được chiêu mộ bằng cổ phiếu, nhà, xe, việc lương 700 triệu/năm! - Ảnh 2.

Chàng Tiến sĩ hàng không khiến các sếp tranh giành

Đối thủ của Trung Hiếu là Hoàng Bích Thu, 45 tuổi, Cử nhân khoa Quản lý Du lịch và Khách sạn tại Đại học Dân lập Phương Đông. Cô đã tốt nghiệp giảng viên đại học, cao đẳng K2 năm 2020 tại trường đại học Sư phạm Hà Nội 2. Hiện tại, nữ ứng viên đang theo học Thạc sĩ điều hành cao cấp - Quản lý kinh tế lãnh đạo nhà nước khóa 10 tại Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội. Bích Thu có 5 năm kinh nghiệm về các dự án liên quan đến phụ nữ, trẻ em gái, 10 năm kinh nghiệm về đào tạo kỹ năng sống cho thanh thiếu niên. Ngoài ra, cô còn có 8 năm kinh nghiệm về quản lý nghiệp vụ buồng, phòng khách sạn Quốc tế.

"Người phụ nữ ở tuổi 45 như mình thường có suy nghĩ an phận thủ thường, dừng lại tại đây, nhưng đối với mình đây là cơ hội đổi đời, cơ hội cho mình vươn lên trong cuộc sống, nhất là trong thời điểm dịch bệnh như hiện nay. Ước mơ sẽ được thực hiện khi mình có niềm tin cháy bỏng" - Nữ ứng viên U50 khẳng định.

Tiến sĩ hàng không điển trai gây sốt truyền hình: Được chiêu mộ bằng cổ phiếu, nhà, xe, việc lương 700 triệu/năm! - Ảnh 3.

Ứng viên Bích Thu

Cuối cùng, chàng Tiến sĩ 36 tuổi được các sếp chiêu mộ với nhiều vị trí lớn và đãi ngộ cực tốt:

- Phó Giám đốc vận hành dịch vụ Fintech với mức lương 47.789.999 đồng

- Trợ lý HĐQT cho Elise với mức lương 50.000.000 đồng

- Quản lý Dự án Nền tảng Phân phối cho Bảo Ngọc với mức lương 46.000.000 đồng

- Trợ lý Chủ tịch HĐQT quản lý dự án chiến lược FPT Telecom với mức lương 44.441.289 đồng

- Phó Giám đốc vận hành Dh Foods với mức lương 60.000.000 đồng (hơn 700 triệu đồng/năm)

- Quản lý Dự án - Tối ưu hóa vận hành cho PNJ với mức lương 55.090.999 đồng

Tiến sĩ hàng không điển trai gây sốt truyền hình: Được chiêu mộ bằng cổ phiếu, nhà, xe, việc lương 700 triệu/năm! - Ảnh 4.

Đặc biệt, sếp Hùng Anh mô tả môi trường làm việc: "Nếu làm việc thì bạn sẽ làm ở quận 7 (TP.HCM). Cứ 3 - 4 tháng bạn sẽ đi công tác châu Âu, Mỹ một lần, mỗi lần từ 5 - 7 ngày", "Sẽ tặng nhà, tặng xe nếu bạn làm việc với tôi từ 3 - 5 năm".

Không hề lép vế trước đồng đội ghế "nóng", sếp Dũng chia sẻ thêm: "Nếu bạn về với Dh Foods thì 3 - 5 năm nữa, bạn sẽ mua nhà thứ hai, tự mua xe và vẫn còn nguyên cổ phiếu với giá trị lúc ấy sẽ rất lớn. Bạn sẽ làm việc ở TP.HCM là chắc chắn".

Kết quả cuối cùng, Trung Hiếu đã quyết định lựa chọn đầu quân về sếp Lê Hùng Anh, cho vị trí Phó Giám đốc vận hành dịch vụ Fintech với mức lương 47.789.999 đồng.

Ảnh: Alo Media