Tiến sĩ Fauci: “Đóng cửa trường học sau khi Covid-19 bùng phát là điều tồi tệ”

Mai Trang, Theo VOV 19:25 03/09/2020

Theo chuyên gia y tế Mỹ Anthony Fauci, việc di chuyển sinh viên ra khỏi khuôn viên trường đại học có thể làm lây lan dịch bệnh ở nhà các em.

Khi dịch Covid-19 bùng phát trong khuôn viên các trường học, bản năng của các quan chức là cho sinh viên trở về nhà và đóng cửa trường học. Tuy nhiên, Tiến sĩ Anthony Fauci - chuyên gia y tế hàng đầu của Mỹ cho rằng, điều tốt nhất nên làm là giữ sinh viên ở lại trường.

Các quan chức đã xử lý cụm dịch ở trường học bằng một số cách như chuyển sang học trực tuyến, đóng cửa không gian công cộng và cảnh báo những sinh viên không tuân thủ các biện pháp phòng dịch. “Một điều mà các trường học không nên thực hiện sau khi xác nhận 1 ca mắc Covid-19 là đưa tất cả sinh viên trở về nhà”, ông Fauci cho biết. Các trường cao đẳng và đại học tại Mỹ đã mở cửa trở lại vào kỳ học mùa thu sau thời gian đóng cửa do dịch Covid-19. Mặc dù các trường đã thực hiện nhiều biện pháp phòng dịch và kết hợp cả 2 hình thức học trực tiếp và trực tuyến, việc sinh viên sống trong ký túc xá và tụ tập trong khuôn viên trường đã gây ra đợt bùng phát Covid-19 mới chỉ vài tuần sau khi khai giảng.

Tiến sĩ Fauci: “Đóng cửa trường học sau khi Covid-19 bùng phát là điều tồi tệ” - Ảnh 1.

Chuyên gia y tế hàng đầu của Mỹ Anthony Fauci. Ảnh: Reuters.

“Đó là điều tồi tệ nhất mà bạn có thể làm. Nên giữ sinh viên ở lại trường và đảm bảo giãn cách giữa các em”, Tiến sĩ Fauci nói.

Đưa sinh viên về nhà có vẻ là biện pháp phù hợp để đảm bảo an toàn cho các em bởi nó giữ khoảng cách với ca mắc Covid-19 tại trường học. Tuy nhiên, ông Fauci cho biết, việc di chuyển tất cả sinh viên ra khỏi khuôn viên trường có thể làm lây lan virus SARS-CoV-2 ở nhà các em.

Số ca mắc Covid-19 đang gia tăng nhanh chóng tại Đại học bang Bắc Carolina và các sinh viên tại ký túc xá được yêu cầu chuẩn bị chỗ ở mới để chuyển ra ngoài. Những sinh viên cần ở lại trường có thể nộp đơn xin miễn, nhưng mục tiêu của Đại học bang Bắc Carolina là giảm đáng kể số sinh viên trong khuôn viên trường.

Theo tờ New York Times, có ít nhất 26.000 ca mắc Covid-19 mới được báo cáo tại các trường đại học tại Mỹ, trong đó có hơn 500 ca tại Đại học James Madison (JMU). Ngày 1/9, Hiệu trưởng trường JMU Jonathan Alger thông báo sẽ chuyển phần lớn chương trình học sang hình thức trực tuyến và sinh viên được yêu cầu trở về nhà trước ngày 7/9, trừ những sinh viên xin miễn.

Trường JMU đưa ra thông báo đóng cửa chỉ vài ngày sau khi Đại học Towson, cách khoảng 272km ở thành phố Baltimore, bang Maryland quyết định chuyển sang học trực tuyến và di chuyển sinh viên ra khỏi ký túc xá.

Ở những khu vực khác, các trường đại học và cao đẳng vẫn mở cửa trường học nhưng sẽ xử phạt nghiêm khắc đối với những sinh viên không tuân thủ hướng dẫn giãn cách xã hội. Kể từ ngày 1/8, Đại học Nam Carolina đã báo cáo 1.172 sinh viên có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Ngày 31/8, nhà trường đã xử phạt 15 sinh viên vi phạm quy định phòng dịch.

Trong một sự kiện trực tuyến với Đại học George Washington vào tháng 8, Tiến sĩ Fauci cho biết, việc có nhiều sinh viên đến từ khắp nơi trên đất nước đã đặt ra một thử thách cho các trường đại học và cao đẳng. Tuy nhiên, ông Fauci lưu ý rằng, các cơ sở giáo dục có thể đưa sinh viên trở lại lớp học và họ nên có ký túc xá trống hoặc khu vực riêng để cách ly sinh viên nếu các em mắc bệnh.