Tiền đạo tuyển Anh suýt khóc vì những thông điệp ý nghĩa của fan che phủ lên bức tranh tường bị phá hoại

HOÀNG ANH, Theo Trí thức trẻ 09:12 13/07/2021

Người hâm mộ đã phủ lên bức tranh bằng những trái tim yêu thương, họ gọi Rashford là "anh hùng", "hình mẫu", bên cạnh những thông điệp ủng hộ.

Trong bức tâm thư đăng tải trên mạng xã hội, Rashford tiết lộ anh suýt khóc vì thông điệp ý nghĩa của người hâm mộ viết trên bức tranh tường bị phá hoại.

Những kẻ quá khích đã viết, vẽ thông điệp tồi tệ lên bức tranh tường của tiền đạo sinh năm 1997 ở Withington, Manchester (Anh) ngay sau khi Rashford bỏ lỡ quả luân lưu. Đây là bức tranh tri ân những đóng góp của Rashford cho xã hội.

Tiền đạo tuyển Anh suýt khóc vì những thông điệp ý nghĩa của fan che phủ lên bức tranh tường bị phá hoại - Ảnh 1.

Bức tranh tường ban đầu được phủ bạt đen ở những chỗ bị xịt sơn

Tiền đạo tuyển Anh suýt khóc vì những thông điệp ý nghĩa của fan che phủ lên bức tranh tường bị phá hoại - Ảnh 2.

Người phụ nữ phát động phong trào bằng cách gắn những trái tim lên tranh

Tiền đạo tuyển Anh suýt khóc vì những thông điệp ý nghĩa của fan che phủ lên bức tranh tường bị phá hoại - Ảnh 3.

Rất nhanh chóng, nhiều người kéo tới dành sự tri ân cho Rashford bằng những thông điệp trên giấy

Tiền đạo tuyển Anh suýt khóc vì những thông điệp ý nghĩa của fan che phủ lên bức tranh tường bị phá hoại - Ảnh 4.

Họ viết những từ như "hình mẫu", "ngưỡng mộ", "tình yêu" dành cho Rashford

Tiền đạo tuyển Anh suýt khóc vì những thông điệp ý nghĩa của fan che phủ lên bức tranh tường bị phá hoại - Ảnh 5.

Một người mang cờ Anh tới treo

Tiền đạo tuyển Anh suýt khóc vì những thông điệp ý nghĩa của fan che phủ lên bức tranh tường bị phá hoại - Ảnh 6.

"Người anh em", "người hùng" là những lời ca ngợi dành cho Rashford

Tiền đạo tuyển Anh suýt khóc vì những thông điệp ý nghĩa của fan che phủ lên bức tranh tường bị phá hoại - Ảnh 7.

Hiện tại, bức tranh được phủ kín bằng những trái tim và thông điệp động viên, ca ngợi

Ngôi sao của Manchester United là một trong ba cầu thủ thực hiện không thành công quả luân lưu trong trận chung kết Euro 2020, bên cạnh Sancho và Saka. Bộ ba tuyển Anh bị hàng loạt cư dân mạng chửi bới, miệt thị chủng tộc.

Trong bức tâm thư đăng tải trên Twitter, Rashford nói: "Tôi có thể ngồi cả ngày nghe chỉ trích về màn trình diễn, quả luân lưu của tôi không đủ tốt. Nhưng tôi sẽ không bao giờ xin lỗi vì tôi là ai và tôi đến từ đâu".

Rashford, Sancho và Saka nhận được sự ủng hộ của cả nước Anh. HLV đội tuyển, các đồng đội và nhiều nhân vật nổi tiếng công khai chỉ trích những kẻ phân biệt chủng tộc, đồng thời biểu thị sự ủng hộ với các cầu thủ. Thủ tướng Anh, ông Boris Johnson lên án: "Đội tuyển Anh xứng đáng được tuyên dương như người hùng, chứ không phải bị lăng mạ trên mạng xã hội. Những kẻ chịu trách nhiệm cho sự phân biệt chủng tộc này nên tự cảm thấy xấu hổ".