Tiền đạo điển trai của tuyển Nhật Bản gửi lời cảm ơn VAR

HOÀNG ANH, Theo Trí Thức Trẻ 16:41 25/01/2019

Takumi Minamino thừa nhận, anh và các đồng đội đã gặp nhiều khó khăn trước tuyển Việt Nam, đồng thời bày tỏ sự cảm ơn tới công nghệ VAR vì đã đền bù cho Nhật Bản 1 quả penalty trong hiệp 2, dẫn đến bàn thắng duy nhất của trận đấu.

"Một trận đấu khó khăn. Nhưng điều quan trọng nhất là chiến thắng. Thật vui khi đánh bại đối thủ và giành vé vào bán kết", Takumi Minamino phát biểu sau trận tứ kết với Việt Nam. 

Tiền đạo của tuyển Nhật Bản có phong cách chơi bóng hiện đại, thông minh, nhạy bén, anh sở hữu kỹ năng chọn vị trí và dứt điểm cực tốt nên nhiều lần khiến khung thành của Việt Nam bị đặt vào tình trạng báo động. Nhưng trong ngày kém duyên, Minamino không thể thắng Văn Lâm.

Minamino cũng nêu nhận xét về VAR: "Tôi nghĩ đội trưởng Yoshida ghi bàn hợp lệ. Tôi không rõ bóng đã chạm tay anh ấy hay chưa. Thật may, trong hiệp hai, chúng tôi đã hưởng quả phạt đền nhờ ơn VAR. Thật khó khăn cho trọng tài chính khi phải đưa ra quyết định thổi phạt, nhưng đó là luật lệ. Chúng tôi sẽ luôn tuân thủ luật chơi", tờ Sankei Shimbun dẫn lời Minamino.

Tiền đạo điển trai của tuyển Nhật Bản gửi lời cảm ơn VAR - Ảnh 1.

Takumi Minamino được fan Việt hâm mộ nhờ vẻ ngoài điển trai và tài năng bóng đá. Ảnh: Getty.

Ở hiệp một, tuyển Nhật Bản bị tước bàn thắng sau khi trọng tài xem video. Đội trưởng Maya Yoshida dùng tay ghi bàn. Ban đầu, trọng tài không thấy, nhưng sau khi nghe tư vấn từ các trợ lý video, ông ra đường biên xem lại và quyết định tước bàn thắng.

Nhưng ở hiệp hai, Nhật Bản hưởng lợi nhờ VAR. Bùi Tiến Dũng phạm lỗi với Ritsu Doan. Trọng tài bỏ qua, nhưng lại một lần nữa ông nhận tín hiệu đến từ tổ VAR. Sau khi xem video, trọng tài cho Nhật Bản hưởng phạt đền. Đích thân Ritsu Doan lãnh trách nhiệm, ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu.

Tại vòng bán kết, Nhật Bản sẽ chạm trán Iran vào lúc 21h ngày 28/1 ở sân Hazza bin Zayed, thành phố Al Ain.

Những pha cản phá vô cùng xuất sắc của Đặng Văn Lâm trước Nhật Bản