Tia cực tím tại TP.HCM đạt ngưỡng nguy hiểm

Nguyễn Phan, Theo Người lao động 14:49 12/04/2021

Tia cực tím tại TP.HCM đo được trong ngày 12/4 đã vượt qua chỉ số an toàn, đạt mức nguy hiểm đến da và sức khoẻ.

Ngày 12/4, Đài Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết tia cực tím (UV) tại TP.HCM trong hôm nay đã đạt mức rất cao.

Mức đạt ngưỡng nguy hiểm bắt đầu từ 10 giờ và kéo dài đến 15 giờ. Đặc biệt, lúc 12 giờ UV lên đến 10.1 (cao nhất từ đầu năm đến nay). Dự báo chỉ số UV cực đại tiềm năng trong 3 ngày tiếp theo.

Tia cực tím tại TP.HCM đạt ngưỡng nguy hiểm - Ảnh 1.

Một người dân bán vé số trên đường Âu Cơ, quận 11, TP.HCM dừng chân giữa đường uống sữa và nước vì không chịu nổi nắng nóng.

Tia cực tím tại TP.HCM đạt ngưỡng nguy hiểm - Ảnh 2.

Quán nước tại huyện Hóc Môn, TP.HCM kín khách nghỉ trưa, trốn nóng lúc 10 giờ 30 phút

Thạc sĩ Lê Thị Xuân Lan, Chuyên gia khí tượng cho biết, đặc thù tại miền Nam khi nào trời quang mây sẽ xảy ra hiện tượng tia UV đạt mức độ cao. Tuy nhiên, riêng thời điểm tháng 4 giai đoạn chuẩn bị chuyển mùa cường độ tia UV tăng mạnh.

"Bấy lâu nay tia cực tím tại miền Nam rất cao. Tuy nhiên, trước kia phương tiện thông tin chưa cập nhật nhiều và người dân ít quan tâm. Gần đây oi bức xuất hiện đến mức khó chịu nên mọi người chú ý hơn", bà Lan nói.

Tia cực tím tại TP.HCM đạt ngưỡng nguy hiểm - Ảnh 3.

Nắng nóng khiến nhiều dân lao động chui dưới các gầm cầu để nghỉ ngơi

Cũng theo bà Lan, sở dĩ tình trạng tia cực tím xuất hiện gây hại cho sức khoẻ người dân dày đặc hơn trước là do biến đổi khí hậu làm cho tầng ozone bị thủng khiến bức xạ mặt trời mang theo tia cực tím nhiều hơn.

Với chỉ số UV trên 7, người dân cần che chắn cẩn thận khi ra đường tuy nhiên trên 10 phải hạn chế tối đa tiếp xúc trực tiếp ánh nắng vì gây ung thư da.