Thượng úy cảnh sát hình sự bị đánh hội đồng, cướp súng giữa đường

Châu Thành - Nhật Huy, Theo Tiền phong 23:39 30/03/2021

Trên đường đi công tác, một thượng uý thuộc Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tiền Giang bị 2 đối tượng dùng hung khí tấn công gây thương tích.

Ngày 30/3, Công an tỉnh Tiền Giang đang tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Lê Tuấn (SN 1999, ngụ phường 4, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang) và Nguyễn Ngọc Viễn (SN 1998, ngụ xã Thân Cửu Nghĩa, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) để điều tra làm rõ hành vi cướp súng và hành hung gây thương tích một chiến sĩ cảnh sát hình sự.

Thượng úy cảnh sát hình sự bị đánh hội đồng, cướp súng giữa đường - Ảnh 1.

Tuấn và Viễn bị cơ quan chức năng bắt giữ (Ảnh: Thành Danh)

Theo thông tin ban đầu, lúc 9 giờ 30 phút cùng ngày, Thượng úy N.K.Tr – (cán bộ Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tiền Giang) điều khiển xe máy mang BKS 59L1- 525.28 từ cơ quan đến Công an huyện Cái Bè để công tác. Khi đang lưu thông qua cầu Bình Đức, đoạn thuộc xã Bình Đức, huyện Châu Thành thì bị 2 thanh niên đi trên xe ô tô 5 chỗ màu trắng, mang BKS 63A-085.71 ép xe máy của Thượng úy Tr. vào lề đường.

Ngay sau đó, đối tượng ngồi ghế sau trong xe ô tô mở cửa bước xuống, trên tay cầm gậy 3 khúc tấn công Thượng úy Tr.. Lúc này, Tr. vừa giơ tay đỡ vừa truy hô nhưng đối tượng trên vẫn tiếp tục tấn công bằng gậy sắt. Trong khi đó, thanh niên từ ghế lái ô tô mở cửa bước xuống cầm gậy sắt tấn công liên tục vào người Thượng úy Tr..

Thấy Tr. vẫn la lớn, thanh niên cầm lái đã xông vào ôm, đồng thời bóp cổ Tr.. Trong lúc Tr. bị khống chế, nam thanh niên còn lại đã dùng gậy sắt đánh mạnh vào tay Tr. làm rơi khẩu súng. Lập tức, 2 thanh niên này đã lấy súng và móc ví trong túi quần Tr. rồi lên xe 63A-085.71 tẩu thoát.

Lúc này, Thượng úy Tr. vừa la cướp vừa nhảy lên nắp cabo xe thì bị 2 thanh niên mở cửa lấy gậy đánh tiếp vào đầu và tay khiến Tr. té ngã xuống đất. Các đối tượng sau đó điều khiển xe bỏ chạy khỏi hiện trường.

Nhận tin báo, Công an tỉnh Tiền Giang huy động toàn bộ lực lượng triển khai chốt chặn và truy bắt. Ngoài ra, Công an tỉnh Tiền Giang cũng đã đề nghị Công an TP.HCM và các tỉnh Long An, Bến Tre hỗ trợ.

Đến trưa cùng ngày, lực lượng chức năng phát hiện 2 nghi can trên tại địa bàn ấp Phú Thuận, xã Phú Phong, huyện Châu Thành, Tiền Giang nên tiến hành vây bắt. 2 đối tượng bỏ ô tô chạy vào nhà dân tìm cách thoát thân nhưng đã bị tóm gọn; cảnh sát cũng thu hồi lại khẩu súng.

Qua khai thác ban đầu, các đối tượng này nghiện ma túy và là thành phần bất hảo tại nơi cư trú. Riêng đối tượng Viễn từng đốt nhà mẹ ruột của mình.

Hiện Thượng úy Tr. đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Tiền Giang.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.