Các nạn nhân mua phải thuốc giả Kháu Vài Lèng, thuốc Đại Tràng HG do "ông trùm" Chu Văn Diễn cầm đầu, liên hệ với cơ quan công an để cung cấp thông tin.
Thời gian gần đây, liên tiếp các vụ việc liên quan đến sữa giả, thuốc giả bị phát hiện khiến người tiêu dùng không khỏi hoang mang. Trong cùng mối lo ấy, thị trường thực phẩm bảo vệ sức khỏe (TPBVSK) cũng đang khiến nhiều người “bận lòng” khi không ít sản phẩm kém chất lượng len lỏi vào từng ngóc ngách của đời sống.
Trước thực trạng thuốc giả, thuốc không rõ nguồn gốc len lỏi trên thị trường, Bộ Y tế phối hợp các cơ quan chức năng tăng cường các biện pháp kiểm tra, kiểm soát, đồng thời đề xuất sửa đổi quy định xử phạt để mạnh tay hơn với các hành vi vi phạm.
Trao đổi với Tiền Phong, thiếu tá Tống Đình Xuân, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, quá trình điều tra, cơ quan chức năng phát hiện thuốc giả được bán ở hơn 10 quầy thuốc và tài khoản facebook của một số cá nhân trên địa bàn tỉnh.
Liên quan tới vụ đấu tranh, triệt phá đường dây sản xuất thuốc giả quy mô toàn quốc, kết quả phân tích, xét nghiệm mẫu thuốc giả thuộc nhóm thuốc đông dược, phát hiện trong thành phần thuốc có lượng lớn thuốc giảm đau, không được phép sản xuất trong đông y.