Ngày 26/6, mạng xã hội chia sẻ hình ảnh ghi lại cảnh người đàn ông bế bé sơ sinh, chạy ra đường khóc. Một số tài khoản mạng xã hội kèm bình luận với nội dung cho rằng, người vợ mới sinh xong thì bỏ đi, để lại con cho chồng nuôi. Bất lực, không biết chăm con bằng cách nào, người đàn ông vừa khóc, vừa chạy đi tìm vợ.
Rất nhiều người chia sẻ hình ảnh kèm số tài khoản, kêu gọi cộng đồng mạng hỗ trợ tiền cho trường hợp này. Trong đó, không ít tài khoản ảo vận động với mục đích không rõ ràng, từ đó tạo ra nhiều ý kiến trái chiều, người tỏ ra đồng cảm, người lên án, bởi họ chưa biết thực hư câu chuyện này ra sao.
Không ít tài khoản mạng xã hội lợi dụng vụ việc để kêu gọi từ thiện với mục đích lừa đảo
Để làm rõ vụ việc này, phóng viên đã vào cuộc xác minh và xác định, trường hợp kể trên xảy ra tại tỉnh Bình Dương .
Trao đổi với phóng viên, đại diện UBND phường Thới Hòa (TP.Bến Cát, tỉnh Bình Dương) cho biết, vụ việc xảy ra tại nhà trọ trên đường NK2 (Tổ 4.3B, KP 3A, phường Thới Hòa).
Theo thông tin từ cơ quan chức năng địa phương, anh L.V.H. (SN 1991, quê Thanh Hóa), sống chung như vợ chồng với chị T.T.N.H. (SN 1997, quê Đồng Tháp) tại khu nhà trọ theo địa chỉ kể trên.
Hai người vừa sinh em bé được 16 ngày tuổi. Tối qua (25/6), người phụ nữ để lại con và bỏ đi. Lúc bấy giờ, người đàn ông hoảng loạn, không biết phải chăm sóc con thế nào nên bế con chạy ra ngoài đường khóc và tìm mẹ bé.
Một số người cùng khu trọ cho biết, trước khi đến sống chung với nhau như vợ chồng và có con chung với người đàn ông kể trên, người phụ nữ này đã có gia đình và có con riêng .
Hai người mới chuyển đến khu nhà trọ kể trên sinh sống được hơn 1 tuần. Trước khi xảy ra vụ việc, giữa hai người xảy ra mâu thuẫn, lời qua tiếng lại.
Hình ảnh người đàn ông ôm con mới sinh đi tìm vợ.
Nhận thấy hoàn cảnh người đàn ông khó khăn khi phải nuôi con nhỏ, ban điều hành khu phố đã vận động và hỗ trợ số tiền khoảng 8 triệu đồng.
Đại diện chính quyền địa phương khuyến cáo, người dân muốn hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn, cần xác thực thông tin, có thể thông qua cơ quan chức năng, tránh bị kẻ xấu lợi dụng lòng tốt để lừa đảo bằng cách nhận chuyển khoản.