Thua sốc 0-12 trước Hàn Quốc, chủ nhà Indonesia gần như chắc chắn bị loại từ vòng bảng

Domino, Theo Trí Thức Trẻ 23:30 21/08/2018

Dù rất nỗ lực, nhưng cuối cùng đội tuyển nữ Indonesia đã không thể đạt được mục tiêu đề ra.

Thua sốc 0-12 trước Hàn Quốc, chủ nhà Indonesia gần như chắc chắn bị loại từ vòng bảng - Ảnh 1.

Theo quy định, vòng bảng bóng đá nữ Asiad sẽ lấy mỗi bảng 2 đội dẫn đầu (có 3 bảng) cùng 2 đội đứng thứ ba xuất sắc nhất vào tứ kết (không tính thành tích ở trận gặp đội cuối bảng trong các bảng có 4 đội). Với thể thức này, đội nữ Thái Lan đã chắc chắn đi tiếp dù thua cả 2 trận.

Trước trận đấu gặp Hàn Quốc, Indonesia chiếm ưu thế so với Hong Kong (Trung Quốc) khi so về hiệu số bàn thắng (-4 so với -15). Chỉ cần thua dưới 11 bàn, đội chủ nhà sẽ đi tiếp.

Tới phút 87, tỉ số vẫn là 9-0 nghiêng về Hàn Quốc. Tấm vé ở rất gần Indonesia. Nhưng sự mất tập trung khiến họ nhận liền 3 bàn thua trong 5 phút và cuối cùng thua chung cuộc 0-12.

Như vậy, với hiệu số -16, Indonesia tụt xuống dưới Hong Kong trong cuộc đua giành suất vào tứ kết. Hi vọng cuối cùng của đội chủ nhà là Tajikistan đánh bại được Hong Kong ở lượt trận cuối cùng. Khi ấy, Tajikistan sẽ đứng thứ 3 bảng đấu nhưng thành tích kém Indonesia (cùng 0 điểm, hiệu số -32 so với -16).

Thua sốc 0-12 trước Hàn Quốc, chủ nhà Indonesia gần như chắc chắn bị loại từ vòng bảng - Ảnh 2.

Xếp hạng tạm thời các đội đứng thứ 3.

Tuy nhiên, xét về tương quan lực lượng và kinh nghiệm, Hong Kong vẫn vượt trội. Đội bóng Đông Á thậm chí có thể thắng đậm Tajikistan. Và nếu điều đó xảy ra, Indonesia sẽ chỉ còn biết tự trách mình khi vứt đi lợi thế quá lớn.

Trong trận đấu cùng giờ, Đài Bắc Trung Hoa thắng Maldives 7-0, giành vị trí nhì bảng A và gặp Việt Nam tại tứ kết.