HLV Park Hang Seo: "Ai chịu trách nhiệm khi Olympic Việt Nam thua tan nát?"

Tiểu Bạch, Theo Trí Thức Trẻ 20:06 21/08/2018

HLV Park Hang Seo trải lòng về quyết định chơi một trận sòng phẳng với Olympic Nhật Bản, quyết giành ngôi đầu bảng, dù nhiều người cho rằng Olympic Việt Nam nên giữ sức.

Chiều 21/8, HLV Park Hang Seo có cuộc gặp gỡ với truyền thông trước trận đấu ở vòng 1/8 ASIAD 2018. 

Mở đầu, nhà cầm quân người Hàn Quốc muốn bày tỏ ý kiến của bản thân, khi đọc nhiều bài báo và các ý kiến của chuyên gia Việt Nam về trận đấu giữa Olympic Việt Nam và Nhật Bản. Nhiều người cho rằng Olympic Việt Nam không nên bung sức, giống Nhật Bản đã làm, để giấu bài cho những vòng tiếp theo.

HLV Park Hang Seo: Ai chịu trách nhiệm khi Olympic Việt Nam thua tan nát? - Ảnh 1.

HLV Park Hang Seo vẫn đang rất thành công khi dẫn dắt các đội tuyển Việt Nam. Ảnh: Tiến Tuấn.

"Trước trận gặp Nhật Bản tôi cũng suy nghĩ rất nhiều nên làm gì về mặt chiến thuật", ông Park Hang Seo nói. "Nhiều chuyên gia trong nước chỉ trích chúng tôi tại sao căng sức đá với Nhật Bản làm gì để tốn thể lực. Nhưng các bạn phải biết sau trận với Nhật Bản chúng tôi có 3 ngày nghỉ ngơi có thể hồi sức.

Lý do thứ hai, lịch sử bóng đá Việt Nam chưa từng thắng Nhật. Nên tôi muốn có một trận đấu hết sức để phá được cái dớp này, giúp tâm lý về sau tốt hơn. Thứ ba là nếu thay nguyên đội hình mới vào sân. Nếu chúng ta thua tan nát thì ai là người chịu trách nhiệm. Tôi không muốn người dân Việt Nam phải chứng kiến cảnh đội nhà thua đậm".

HLV Park Hang Seo: Ai chịu trách nhiệm khi Olympic Việt Nam thua tan nát? - Ảnh 2.

Olympic Việt Nam đã đánh bại Nhật Bản 1-0 để kết thúc vòng bảng với 3 trận toàn thắng.

Sau ít phút bày tỏ ý kiến, ông Park Hang Seo sẵn sàng giải đáp thắc mắc của báo chí. Ông cho biết mới chỉ xem được một trận của Bahrain và đến tối 21/8 cả đội sẽ cùng xem trận đấu giữa Bahrain và Malaysia. 

"Theo nhận định ban đầu của tôi, Bahrain là một đội chơi tấn công với nhiều nhân sự ở tuyến trên. Họ có thể hình, tì đè tốt, kỹ thuật và sức tập trung tốt", ông Park đánh giá đối thủ.

Olympic Việt Nam có 2 ngày tập luyện để đấu với Olympic Bahrain vào ngày 23/8.