Ánh Viên "chết lặng" khi thất bại ở nội dung sở trường tại ASIAD 2018

Tiểu Bạch, Theo Trí Thức Trẻ 19:22 21/08/2018

Niềm hy vọng vàng của bơi lội Việt Nam Nguyễn Thị Ánh Viên chỉ về đích thứ 5 trong lượt bơi chung kết tối 21/8, tại ASIAD 2018.

Ánh Viên chết lặng khi thất bại ở nội dung sở trường tại ASIAD 2018 - Ảnh 1.

Ảnh: Tiến Tuấn.

Chiều 21/8, Ánh Viên bước vào thi chung kết nội dung 400m hỗn hợp. "Tiểu tiên cá" bơi ở làn bơi số 6. Dù được đặt nhiều kỳ vọng, Ánh Viên chỉ về đích thứ năm với thành tích 4 phút 42 giây 81, kém VĐV giành HC vàng người Nhật Bản hơn 8 giây.

Ánh Viên khá thất vọng khi không thể mang huy chương về cho đoàn thể thao Việt Nam. Đặc biệt, 400m hỗn hợp là sở trường của kình ngư Việt Nam. Trước giải Ánh Viên đặt mục tiêu sẽ có huy chương nhưng các đối thủ của cô tỏ ra quá mạnh, đặc biệt là các VĐV từ Nhật Bản hay Hàn Quốc.

Khi về đích, Ánh Viên không giấu được sự buồn bã.

Ánh Viên chết lặng khi thất bại ở nội dung sở trường tại ASIAD 2018 - Ảnh 2.
Ánh Viên chết lặng khi thất bại ở nội dung sở trường tại ASIAD 2018 - Ảnh 3.
Ánh Viên chết lặng khi thất bại ở nội dung sở trường tại ASIAD 2018 - Ảnh 4.

Ảnh: Tiến Tuấn.

21/8 là ngày thi đấu không thành công với các tên tuổi được chờ đợi. Trước đó, xạ thủ Hoàng Xuân Vinh không vượt qua vòng loại 10m súng ngắn hơi, dù đây là nội dung anh từng giành HC vàng Olympic.

Hôm nay đoàn TTVN giành 2 HC bạc của: Phạm Quốc Khánh (Wushu - múa côn), Trịnh Văn Vinh (Cử tạ - 62kg nam) và 1 HC đồng của Dương Thúy Vi (Wushu).