Thua liểng xiểng, đối thủ cùng bảng với Việt Nam vẫn mạnh miệng tuyên bố vào chung kết AFF Cup 2018

ĐÌNH ANH, Theo Trí Thức Trẻ 13:55 21/10/2018

Mới đây, chủ tịch Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) tự tin cho biết ĐTQG Malaysia vẫn giữ nguyên mục tiêu lọt vào trận chung kết của AFF Suzuki Cup 2018, bất chấp đội tuyển nước này đang trải qua chuỗi phong độ khá tồi tệ.

Trong quá trình chuẩn bị cho AFF Cup 2018, ĐT Malaysia rất tích cực cho những trận đấu giao hữu. Tuy nhiên, các học trò của HLV Tan Cheng Hoe đã thể hiện bộ mặt kém cỏi khi không thể giành những kết quả thuận lợi.

Thứ ba vừa qua (16/10), Malaysia nhận thất bại 0-1 dù được chơi trên sân nhà trước đối thủ Kyrgyzstan. Trước đó, Harimau Malaysia (biệt danh của ĐT Malaysia) cũng từng để thua Đài Bắc Trung Hoa và rất vất vả mới có thể đánh bại Campuchia.

Thua liểng xiểng, đối thủ cùng bảng với Việt Nam vẫn mạnh miệng tuyên bố vào chung kết AFF Cup 2018 - Ảnh 1.

ĐT Malaysia đã thất bại 0-1trong trận giao hữu với đối thủ Kyrgyzstan. Ảnh: AFC

Mặc dù vậy, trao đổi với giới truyền thông, chủ tịch Liên đoàn bóng đá Malaysia - ông Datuk Hamidin Mohd Amin vẫn tự tin khi tuyên bố mục tiêu vào chung kết AFF Cup 2018 tương đối khả quan đối với đoàn quân của HLV Tan Cheng Hoe:

"Đôi khi trong bóng đá có nhiều vấn đề khó lý giải. Tại ASIAD vừa rồi, đội U23 Malaysia từng đánh bại nhà vô địch Hàn Quốc ở vòng bảng dù chỉ tạo ra đúng hai cơ hội đáng chú ý trong cả trận đấu", chủ tịch LĐBĐ Malaysia phát biểu. "Còn ở trận thua Kyrgyzstan, dù Malaysia thi đấu không tệ và tạo ra trên dưới 15 tình huống nguy hiểm, chúng tôi lại không thể đánh bại hàng phòng ngự của đại diện Trung Á và chịu thua đáng tiếc. ĐT Malaysia cần phải cải thiện khả năng dứt điểm bởi kết quả là điều rất quan trọng trong bóng đá.

"Mục tiêu của bóng đá Malaysia sắp tới đó là giành quyền vào trận chung kết AFF Cup 2018 cũng như SEA Games 2019", ông Datuk tỏ ra đầy tự tin.

Thua liểng xiểng, đối thủ cùng bảng với Việt Nam vẫn mạnh miệng tuyên bố vào chung kết AFF Cup 2018 - Ảnh 2.

ĐT Malaysia được xem là đối thủ chính của thầy trò HLV Park Hang-seo trong cuộc đua ngôi đầu bảng A. Ảnh: AFC

Ngoài ra, người đứng đầu bóng đá Malaysia còn đưa ra những đánh giá khá tích cực về HLV Tan Cheng Hoe và chặng đường khá chông gai của ĐT Malaysia tại giải đấu vào tháng 11 tới:

"Chúng ta hãy chờ xem đoàn quân của HLV Tan Cheng Hoe thể hiện thế nào ở trận đấu với Maldives và tại AFF Suzuki Cup sắp tới. Malaysia đã thể hiện bộ mặt khác hẳn so với HLV tiền nhiệm. Dưới triều đại HLV người Bồ Đào Nha Nelo Vingada, ĐT Malaysia từng không có nổi một chiến thắng nào.

HLV Tan Cheng Hoe đang làm tốt công việc của mình ở đội tuyển. Thành tích 4 chiến thắng, 3 thất bại trong sự chuẩn bị cập rập không phải quá tệ. AFF sắp tới sẽ là thử thách cho Malaysia nhưng tôi tin đội bóng của Tan Cheng Hoe sẽ làm nên điều kỳ diệu".

ĐT Malaysia được xem là đối thủ chính của thầy trò HLV Park Hang-seo cho mục tiêu đầu bảng A. Nhiều khả năng, trận quyết đấu giữa hai đội vào lúc 19h ngày 16/11 trên sân Mỹ Đình sẽ quyết định thứ hạng cũng như tấm vé vào bán kết của mỗi đội.

Thua liểng xiểng, đối thủ cùng bảng với Việt Nam vẫn mạnh miệng tuyên bố vào chung kết AFF Cup 2018 - Ảnh 3.

Lịch thi đấu của ĐT Việt Nam tại AFF Cup 2018.