Tân binh Đội tuyển Việt Nam gặp khó với sơ đồ chiến thuật của thầy Park

VÔ ƯU, Theo Trí Thức Trẻ 11:08 20/10/2018

Chia sẻ trên On Sports, trung vệ Lục Xuân Hưng cho biết anh chưa thực sự quen với sơ đồ 3-5-2 của HLV Park Hang-seo.

Nói về những khó khăn trong lần tập trung Đội tuyển Quốc gia tham dự AFF Cup 2018, "tân binh" Lục Xuân Hưng tâm sự anh còn nhiều bỡ ngỡ với các bài tập của HLV Park Hang-seo:

"Khá lâu rồi em mới được tập trung lên đội tuyển. Lần trước chỉ là U19, lần này là đội tuyển Quốc gia. Lần đầu tiên làm việc thầy Park với sơ đồ 3-5-2 nên em cũng có chút chưa quen. Trước giờ em chỉ đá với sơ đồ 4 hậu vệ, cũng có thời điểm tập với sơ đồ 3-5-2 nhưng chỉ ít thôi nên bây giờ em vẫn chưa bắt nhịp nhiều lắm".

Chuyến tập huấn và thi đấu giao hữu tại Hàn Quốc chính là cơ hội để các tân binh phô bày khả năng và chứng tỏ rằng mình xứng đáng có được một suất chính thức bên cạnh những cầu thủ đã có nhiều kinh nghiệm làm việc với HLV trưởng Park Hang-seo. Bởi vậy Xuân Hưng cũng như những tân binh khác đều phải nỗ lực rất nhiều để thể hiện bản thân trước khi trở về Việt Nam.

Chia sẻ về cảm xúc khi được gọi lên đội tuyển, Lục Xuân Hưng cho biết anh không khỏi cảm thấy bất ngờ khi được lọt vào "mắt xanh" của thầy Park trong lần tập trung này. Tuy nhiên, anh không bị áp lực hay lo lắng mà tương đối thoải mái và tập trung cho việc tập luyện. Trung vệ người Thanh Hóa tin tưởng rằng HLV Park Hang-seo đã quyết định gọi mình thì chắc chắn ông thầy có tính toán riêng cũng như nhìn ra được những điểm mạnh và điểm yếu của từng cầu thủ. 

Tân binh Đội tuyển Việt Nam gặp khó với sơ đồ chiến thuật của thầy Park - Ảnh 1.

Lục Xuân Hưng lên tập trung Đội tuyển Quốc gia với tâm lý khá thoải mái. Ảnh: Vô Ưu.

Là một trong số những gương mặt mới toanh của Đội tuyển, Lục Xuân Hưng đang có sự hòa nhập khá tốt với các đàn anh và các đồng đội. Ở đội tuyển Việt Nam, giữa thầy và trò, giữa các cầu thủ luôn xây dựng một không khí thoải mái, thân thiết và gắn kết.

Lục Xuân Hưng không lo lắng về sự cạnh tranh khắc nghiệt của đợt tuyển quân này. Anh tập luyện mỗi ngày bằng sự quyết tâm: "Sự cạnh tranh là điều rất bình thường trong mỗi đội bóng. Trước mắt thì tôi sẽ cố gắng tập luyện tốt trong 2 tuần tập huấn tại Hàn Quốc và hy vọng sẽ có tên trong danh sách 23 cầu thủ cuối cùng".

Ở V.League 2018, Lục Xuân Hưng để lại ấn tượng khi là chốt chặn vững chắc giúp CLB Thanh Hóa có thành tích thủng lưới ít thứ 2 (29 bàn), sau Sanna Khánh Hòa (27 bàn), qua đó giúp đội bóng xứ Thanh giành ngôi Á quân tại sân chơi cao nhất của bóng đá Việt Nam. 

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày