Thủ môn Thái Lan lý giải sai lầm khó hiểu dẫn đến bàn thua trước tuyển Việt Nam

HIẾU LƯƠNG (TỪ BURIRAM, THÁI LAN), Theo Trí Thức Trẻ 21:51 06/06/2019

Thủ môn Kawin Thamsatchanan là một trong những nhân vật chính trong trận thua 0-1 của đội tuyển Thái Lan trước Việt Nam tại King’s Cup 2019 diễn ra vào tối 5/6.

Bàn thua ở phút bù giờ thứ 4 của hiệp 2 có phần lỗi lớn của thủ môn sinh năm 1990. Trước buổi tập chiều 6/6 của đội tuyển Thái Lan, Kawin đã gửi lời xin lỗi đồng thời lý giải nguyên nhân dẫn đến bàn thua này.

Kawin chia sẻ: "Ở tình huống đó, sau khi bóng rời điểm phạt góc, tôi di chuyển ngược với hướng điểm bóng bay đến sau cú đánh đầu. Tôi định đẩy bóng đi qua xà ngang nhưng bóng xoáy trở lại và nảy ngược vào gôn. Tôi đã có thể làm tốt hơn.

Tôi muốn gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ Thái Lan. Họ đã mong chờ trận đấu và giải đấu này".

Thủ môn Thái Lan lý giải sai lầm khó hiểu dẫn đến bàn thua trước tuyển Việt Nam - Ảnh 1.

Thủ môn Kawin Thamsatchanan gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ Thái Lan. Ảnh: Hiếu Lương.

Thủ môn Thái Lan lý giải sai lầm khó hiểu dẫn đến bàn thua trước tuyển Việt Nam - Ảnh 2.

Sai lầm của Kawin khiến đội tuyển Thái Lan gục ngã trước Việt Nam ngay trên sân nhà. Ảnh: Hiếu Lương.

Sau trận đấu, Kawin nhận chỉ trích, những lời phàn nàn với tình huống để thua trân. Tuy nhiên, anh cho rằng mình cần tập trung vào tập luyện trở lại thay vì để tâm đến những thứ xung quanh quá nhiều.

"Về thể chất và tinh thần, tôi hoàn toàn ổn định. Tất nhiên, tôi không hài lòng với màn trình diễn của mình ở thời điểm hiện tại nhưng vẫn sẽ chiến đấu và cố gắng cải thiện bản thân", Kawin nói.

Anh cho biết thêm: "Đội tuyển quốc gia là của tất cả người Thái. Mọi người có quyền nói và phê bình về bất cứ ai ở thời điểm này và cần chấp nhận sau khi trò chơi kết thúc. Dù họ có nói tốt hay xấu cũng cần được lắng nghe. Tôi ít khi lên xem các phương tiện truyền thông, báo chí. Tôi chỉ cố gắng tập trung vào công việc tập luyện của mình".

Thủ môn Thái Lan lý giải sai lầm khó hiểu dẫn đến bàn thua trước tuyển Việt Nam - Ảnh 3.

Kawin cùng đội tuyển Thái Lan tập nhẹ chiều 6/6. Ảnh: Hiếu Lương.

Thủ môn sinh năm 1990 là trụ cột của đội tuyển Thái Lan kể từ năm 2013. Anh từng chơi bóng cho Muangthong United trước khi chuyển sang Bỉ, đầu quan cho CLB OH Leuven ở giải hạng Nhì. Kawin gặp chấn thương vào khoảng tháng 10/2018 và trải qua gần 8 tháng không thi đấu. Sai lầm xảy đến là điều có thể lý giải.

Với trận thua Việt Nam, Kawin và đồng đội sẽ có trận đấu gặp Ấn Độ ở trận tranh hạng ba. Anh khẳng định đội tuyển Thái Lan không buông xuôi: "Chúng tôi vẫn rất quyết tâm ở trận đấu tiếp theo với Ấn Độ. Dĩ nhiên, không chỉ mình tôi mà cả đội đều thất vọng khi phải đến với trận tranh hạng ba nhưng chúng tôi không buông xuôi mà vẫn tìm kiếm chiến thắng".

Trận đấu diễn ra vào 15h30 ngày 8/6. Đến 19h45, đội tuyển Việt Nam sẽ chạm trán Curacao trong trận chung kết.