Thử làm "gia đình quyền quý thời cổ đại", cặp đôi lừa trẻ em nghèo đến nhà làm người hầu, bắt quỳ thỉnh an "thiếu gia, thiếu phu nhân" như trong phim

DingDang TT, Theo Trí Thức Trẻ 09:05 07/03/2021

Có lẽ chịu ảnh hưởng quá lớn từ các bộ phim truyền hình cổ trang, mà một cặp vợ chồng ở Trung Quốc đã nảy ra ý tưởng lừa gạt những đứa trẻ nghèo khó đến nhà làm người hầu cho mình. Không chỉ bị bắt quỳ thỉnh an hàng ngày, những đứa trẻ còn phải rửa chân, đấm bóp cho "thiếu gia" và "thiếu phu nhân".

Vào ngày 5/3 vừa qua, Tòa án Trung cấp thành phố Hoài An, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc đã đưa ra "10 vụ án điển hình của Tòa án Hoài An về bảo vệ quyền và lợi ích của phụ nữ và trẻ em vào năm 2020". Trong đó, có 1 vụ bắt cóc trẻ em nhận được rất nhiều sự quan tâm của dư luận nước này.

Bởi áp lực công việc cùng một số "lý do gia đình", vợ chồng Lý Hoài Đức và Tôn Hàn Nghiên (tên các nhân vật đã được thay đổi) ở Bắc Kinh, Trung Quốc luôn ao ước được thử một lần sống trong cảnh "gia đình giàu sang, quyền quý thời cổ đại". Thế nên, cặp đôi đã bàn nhau tìm về vài đứa trẻ để "phục vụ" mình giống như người hầu trong các bộ phim truyền hình.

Thử làm gia đình quyền quý thời cổ đại, cặp đôi lừa trẻ em nghèo đến nhà làm người hầu, bắt quỳ thỉnh an thiếu gia, thiếu phu nhân như trong phim - Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ

Cuối năm 2018, Lý Hoài Đức tìm kiếm và gia nhập 1 group QQ chuyên quyên góp, giúp đỡ những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Sau đó, Lý Hoài Đức đã lái xe chở vợ đến tận trấn Hoài Hà, huyện Hu Dị, thành phố Hoài An, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc để trực tiếp gặp gỡ những đứa trẻ đáng thương. Vợ chồng Lý - Tôn đã thêm số WeChat của 1 gia đình trong số đó.

Ngày 22/6/2019, Lý Hoài Đức lấy lý do ra thành phố mở mang đầu óc để dụ 2 đứa trẻ chưa đầy 14 tuổi là Dương Dương và Tiểu Quân (tên nhân vật đã được thay đổi) trốn gia đình đi mất. Lý Hoài Đức lái xe chở Dương Dương và Tiểu Quân đến nhà mình ở Bắc Kinh. 

Trong khoảng thời gian ở đây, Lý Hoài Đức và Tôn Hàn Nghiên bắt 2 đứa trẻ gọi mình là "thiếu gia" và "thiếu phu nhân", đồng thời gọi con của cặp đôi là "tiểu thiếu gia". Hàng ngày, vợ chồng Lý - Tôn bắt Dương Dương và Tiểu Quân quỳ xuống hành lễ "thỉnh an thiếu gia, thiếu phu nhân". Không những vậy, 2 "người hầu" còn phải quỳ dưới đất thay giày, rửa chân, bóp chân, massage cho "thiếu gia" cùng "thiếu phu nhân"... như trong các bộ phim truyền hình cổ trang; trước khi "tiểu thiếu gia" đi ngủ thì phải ngồi quạt cho cậu ta và làm hết mọi việc nhà...

Để 2 đứa trẻ có thể tiếp tục ở lại Bắc Kinh, Lý Hoài Đức ép chúng nói với cha mẹ/người giám hộ về việc đang ở thành phố Hoài An làm thuê, qua một khoảng thời gian nữa sẽ trở về. Vợ chồng Lý Hoài Đức - Tôn Hàn Nghiên bàn nhau làm giả 1 tờ lệnh truy nã, rồi hù doạ 2 đứa trẻ vừa từ nông thôn ra thành phố rằng "nếu trở về sẽ bị truy nã, cũng không được để cha mẹ báo công an".

Thử làm gia đình quyền quý thời cổ đại, cặp đôi lừa trẻ em nghèo đến nhà làm người hầu, bắt quỳ thỉnh an thiếu gia, thiếu phu nhân như trong phim - Ảnh 2.

Ảnh minh hoạ

Ngày 28/6/2019 - 1 tuần sau, sau khi Dương Dương và Tiểu Quân rời đi, người giám hộ bỗng cảm thấy nghi ngờ 2 đứa trẻ đã bị bắt cóc nên đến cơ quan công an trình báo. Hôm sau, có lẽ do nghe ngóng được tin tức, vợ chồng Lý Hoài Đức và Tôn Hàn Nghiên vội vàng lái xe đưa 2 đứa trẻ đến bến xe khách Hu Dị.

Sau đó, thông qua những cuộc điện thoại của lực lượng chức năng, vợ chồng Lý Hoài Đức - Tôn Hàn Nghiên đã quyết định tự thú, thừa nhận mọi tội lỗi mà mình gây ra.

Ngày 30/6/2019, công an tiến hành lục soát xe ô tô của Lý Hoài Đức, phát hiện hắn đã mua shock collar*, mặt nạ trùm đầu và vài vật dụng khác.

*Shock collar: Vòng cổ sốc hoặc vòng cổ huấn luyện từ xa mang lại sự kích thích điện với cường độ và thời gian khác nhau đến cổ chó thông qua một thiết bị điện tử điều khiển bằng radio được tích hợp vào vòng cổ chó.

Qua điều tra, lực lượng chức năng còn phát hiện ra Lý Hoài Đức đã đặt hàng trên Taobao 1 bộ 8 sản phẩm dùng để chơi trò tra tấn, tuy nhiên hàng vẫn chưa được giao đến tay hắn. Đến ngày 7/5/2019, Tôn Hàn Nghiên giao nộp gói hàng mới nhận thay chồng cho cơ quan công an. Lý Hoài Đức vẫn chưa có cơ hội sử dụng những vật dụng kể trên với những đứa trẻ tội nghiệp.

Thử làm gia đình quyền quý thời cổ đại, cặp đôi lừa trẻ em nghèo đến nhà làm người hầu, bắt quỳ thỉnh an thiếu gia, thiếu phu nhân như trong phim - Ảnh 3.

Ảnh minh hoạ

Được biết, sau khi vụ việc bị phanh phui, Tôn Hàn Nghiên đã đưa cho mỗi đứa trẻ 10 nghìn tệ (tương đương 35,8 triệu đồng) tiền bồi thường. Phụ huynh của 2 bé cũng bày tỏ sự khoan dung, tha thứ cho hành động của cặp vợ chồng Lý - Tôn.

Lý Hoài Đức đã lừa gạt khiến 2 đứa trẻ rời khỏi người giám hộ của chúng tới 7 ngày. Hơn nữa, trong khoảng thời gian đó hắn còn có hành vi thực hiện chế độ nô lệ với trẻ em. Lý Hoài Đức và Tôn Hàn Nghiên bị buộc tội bắt cóc trẻ em. 

Với những bằng chứng xác thực, cuối cùng Tòa án Nhân dân huyện Hu Dị, thành phố Hoài An đã tuyên phạt Lý Hoài Đức mức án 4 năm tù giam can tội bắt cóc trẻ em, còn Tôn Hàn Nghiên bị kết án 3 năm tù giam về tội bắt cóc trẻ em.

Nguồn: QQ