Thử đi làm tóc ở 1 tiệm của người Hàn, tôi đã học được cách sấy phồng cụp đẹp mê tơi mà không cần lược tròn

cát chu, Theo trí thức trẻ 23:00 17/10/2020

Sấy kiểu với lược tròn đôi khi sẽ khiến tóc bị hư tổn.

Mái tóc bồng bềnh dày mượt sẽ giúp nhan sắc thăng hạng và trông tự nhiên hơn rất nhiều. Nhiều nàng thường ra tiệm gội đầu vì thợ làm tóc có tuyệt kỹ giúp tóc trông bồng bềnh dày mượt hơn. Tuy nhiên không phải lúc nào bạn cũng đủ thời gian cũng như kinh phí để tuần nào cũng ra hàng gội sấy, trong khi đó giá gội và sấy kiểu hiện nay cũng khá đắt (khoảng từ 50 - 80k đối với dầu gội thường và từ 100 - 150k đối với dầu cặp).

Tôi đã thử đi làm tóc ở tiệm làm tóc của 2 vợ chồng người Hàn Quốc ở Hà Nội, chọn gói gội và sấy đơn giản nhưng mái tóc của tôi nhìn bồng bềnh rất đẹp. Hóa ra cách sấy của họ khác với cách sấy ở những Salon bình thường mà tôi hay đi. Lục lại những bức ảnh và clip làm tóc của các beauty blogger Hàn, tôi nhận ra họ có cách sấy không cần lược tròn khá hữu ích.

Thử đi làm tóc ở 1 tiệm của người Hàn, tôi đã học được cách sấy phồng cụp đẹp mê tơi mà không cần lược tròn - Ảnh 1.

Mặc dù không cần lược tròn để tạo kiểu, nhưng phần tóc được sấy xong vẫn rất vào nếp, nhìn bồng bềnh tự nhiên mà không hề bị cứng

Cách sấy tóc chính là điểm mấu chốt giúp mái tóc phồng bồng bềnh vào nếp, mà không phải dập phồng chân hoặc quấn đủ thử lô tóc trên đầu. Cách sấy của họ khá đơn giản, tôi đã thử nghiệm tại nhà và thành công.

Bước 1: Sấy khô nhẹ toàn bộ tóc, lưu ý sấy khô vừa thôi chứ không nên sấy khô cong. Tiếp đến bôi/ xịt 1 lớp dưỡng, bạn có thể chọn sản phẩm dạng nước hoặc dạng oil.

Thử đi làm tóc ở 1 tiệm của người Hàn, tôi đã học được cách sấy phồng cụp đẹp mê tơi mà không cần lược tròn - Ảnh 2.

Với những nàng để tóc mái, dùng lô dính loại to để cuốn lại

Bước 2: Chia đôi tóc rồi dùng tay xoắn ra phía sau (nhớ xoăn 2 bên cùng hướng ra sau chứ đừng xoăn 1 bên ra phía trước, 1 bên ra phía sau nhé). Vừa xoắn vừa sấy cho đến khi tóc khô hẳn.

Thử đi làm tóc ở 1 tiệm của người Hàn, tôi đã học được cách sấy phồng cụp đẹp mê tơi mà không cần lược tròn - Ảnh 3.
Thử đi làm tóc ở 1 tiệm của người Hàn, tôi đã học được cách sấy phồng cụp đẹp mê tơi mà không cần lược tròn - Ảnh 4.

Bước 3: Gỡ tóc và gỡ lô cuốn ở phần mái, sau đó vuốt tóc 2 bên cụp vào trong, chỉ lấy tay vuốt và không nên lấy lược chải. Vậy là bạn đã có ngay kiểu tóc uốn cụp chuẩn Hàn Quốc rồi.

Thử đi làm tóc ở 1 tiệm của người Hàn, tôi đã học được cách sấy phồng cụp đẹp mê tơi mà không cần lược tròn - Ảnh 5.

Không quá khó khăn để có được mái tóc phồng và cụp đúng chuẩn Hàn Quốc phải không nào. Với tips nhỏ này, bạn có thể tiết kiệm được kha khá thời gian và tiền bạc, bên cạnh đó cách sấy này cũng giúp cho tóc ít bị hư tổn hơn.

Thử đi làm tóc ở 1 tiệm của người Hàn, tôi đã học được cách sấy phồng cụp đẹp mê tơi mà không cần lược tròn - Ảnh 6.

Tóc sấy theo cách này nhìn cũng tự nhiên hơn, sấy bằng lược tròn tuy cụp hẳn vào mặt nhưng sẽ tạo cảm giác cứng, thậm chí sẽ khiến cho bạn trông già. Cách sấy tự nhiên bằng cách xoắn tay này không chỉ tạo độ phồng mà còn giúp phần đuôi tóc nhìn tự nhiên. Nếu thích tóc bóng thì các nàng có thể bôi thêm dầu dưỡng.

Thử đi làm tóc ở 1 tiệm của người Hàn, tôi đã học được cách sấy phồng cụp đẹp mê tơi mà không cần lược tròn - Ảnh 7.

Ảnh: Internet