Thống kê "khủng" chứng minh đẳng cấp săn bàn của Erling Haaland

MINH ANH, Theo VTC News 12:24 07/09/2022

Rời Dortmund sang Man City, Erling Haaland vẫn duy trì hiệu suất ghi bàn khó ai bắt kịp.

Erling Haaland đập tan mọi hoài nghi vào khả năng thích nghi và tỏa sáng tại Man City, chỉ sau vài trận đấu. Chân sút sinh năm 2000 không ngừng ghi bàn với một hiệu suất chẳng hề thua kém những gì anh làm được trong màu áo Dortmund.

Với cú đúp bàn thắng vào lưới Sevilla đêm qua, Haaland gia nhập nhóm những cầu thủ ghi bàn ở Champions League trong màu áo ít nhất 3 CLB. Điều đáng chú ý là cứ mỗi khi ra mắt đội bóng mới ở đấu trường châu Âu, chân sút người Na Uy đều ghi bàn. Chỉ có 4 cầu thủ từng làm được như vậy, trước Haaland là Fernando Morientes, Javier Saviola và Zlatan Ibrahimovic.

Thống kê khủng chứng minh đẳng cấp săn bàn của Erling Haaland - Ảnh 1.

Haaland ghi bàn đều đặn ở Ngoại Hạng Anh.

Haaland lúc này đang đứng thứ 32 trong danh sách những cầu thủ ghi bàn nhiều nhất lịch sử Champions League, một con số khiêm tốn. Tuy nhiên, đây mới là mùa giải thứ ba anh xuất hiện ở đấu trường danh giá nhất châu Âu.

Trận thắng Sevilla đêm qua mới là lần ra sân thứ 20 của Haaland ở Champions League và anh ghi được tổng cộng 25 bàn thắng. Trước đây, chưa từng có cầu thủ nào vượt qua con số 16 bàn trong số lần trận như vậy.

Haaland mất 20 trận để chạm mốc 25 bàn thắng. Nhanh nhất trước đây là Ruud van Nistelrooy và Filippo Inzaghi cũng phải mất tới 30 trận. Chênh lệch 10 trận đấu có thể tương đương với một mùa giải của một CLB ở Champions League.

Tại Ngoại Hạng Anh thì sao? Thành tích của Haaland là 10 bàn thắng sau 6 trận đấu đầu tiên, mà chỉ có 2 trận đá đủ 90 phút. Hiệu suất mà số 9 của Man City đạt được là 1,86 bàn/trận - cao nhất trong số những cầu thủ ra sân thường xuyên ở 5 giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu.

Haaland chơi cho Man City, một đội bóng có thừa những chân kiến tạo thượng hạng. Tuy nhiên, khả năng chuyển hóa cơ hội của Haaland vẫn rất đáng nể.

Theo Sky Sports, chỉ số bàn thắng kỳ vọng của Haaland là 6,4 bàn. Điều này có nghĩa là với chất lượng của những cơ hội mà đồng đội tạo ra cho mình từ đầu mùa, Haaland có thể ghi khoảng 6-7 bàn thắng. Thực tế, tiền đạo này có tới 10 lần lập công cho Man City, con số vượt trội so với ước tính.

Chân sút người Na Uy cũng chỉ mất 132 pha chạm bóng, 15 cú dứt điểm trúng đích để có được số bàn thắng như trên. Trung bình cứ 3 lần dứt điểm là Haaland sẽ ghi 2 bàn.

Phong độ của Haaland giúp Man City nâng hiệu suất ghi bàn lên 3,3 bàn/trận, cao hơn 1 bàn so với mùa giải trước. Tuy nhiên, về số bàn thắng kỳ vọng và số lần dứt điểm trúng đích của Man City - những chỉ số thể hiện khả năng tạo cơ hội, đều giảm.

Điều đó cho thấy Man City cũng phải đánh đổi ít nhiều trong lối chơi để phục vụ một chân sút thượng hạng. Tạm thời, sự đánh đổi này của Man City vẫn cho kết quả đúng như mong đợi - đó là những bàn thắng đều đặn.