Thông báo cấm xe qua đường hầm sông Sài Gòn để phục vụ bắn pháo hoa dịp lễ 2/9

Minh Tuệ, Theo Nhịp Sống Việt 11:24 30/08/2019

Phòng Cảnh sát giao thông về đường bộ đường sắt (PC08), Công an TPHCM cho biết, sẽ cấm xe môtô và xe gắn máy 2 bánh lưu thông qua đường hầm sông Sài Gòn từ 20h đến 22h ngày 2/9 để phục vụ bắn pháo hoa dịp lễ trong đêm Quốc Khánh.

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi việc tổ chức chương trình bắn pháo hoa Kỷ niệm 74 năm Ngày Cách mạng tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2019) và Quốc khánh 2/9 tại khu vực đầu đường hầm sông Sài Gòn, phường Thủ Thiêm (quận 2) và tòa nhà Landmark trong Khu đô thị Vinhomes Center Park (phường 22, quận Bình Thạnh), ngày 30/8, Phòng Cảnh sát giao thông về đường bộ đường sắt (PC08), Công an TPHCM cho biết, sẽ cấm xe môtô và xe gắn máy 2 bánh lưu thông qua đường hầm sông Sài Gòn từ 20h đến 22h ngày 2/9.

Lộ trình thay thế cho các phương tiện bị hạn chế cụ thể như sau:

Hướng từ Quận 2 sang Quận 1 lưu thông theo lộ trình: đường Mai Chí Thọ (Quận 2) -> đường Ven hồ trung tâm -> đường Nguyễn Cơ Thạch -> cầu Thủ Thiêm -> đường Nguyễn Hữu Cảnh -> đường Lê Thánh Tôn -> đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa -> đường Võ Văn Kiệt (Quận 1).

Thông báo cấm xe qua đường hầm sông Sài Gòn để phục vụ bắn pháo hoa dịp lễ 2/9 - Ảnh 1.

Hướng từ Quận 2 sang Quận 1 lưu thông theo lộ trình

Hướng từ Quận 1 sang Quận 2 lưu thông theo lộ trình: đường Võ Văn Kiệt (Quận 1) -> đường Ký Con -> đường Trần Hưng Đạo -> Công trường Quách Thị Trang -> đường Lê Lợi -> đường Pasteur -> đường Lý Tự Trọng -> đường Tôn Đức Thắng -> đường Nguyễn Hữu Cảnh -> cầu Thủ Thiêm -> đường Nguyễn Cơ Thạch -> đường Mai Chí Thọ (Quận 2).

Thông báo cấm xe qua đường hầm sông Sài Gòn để phục vụ bắn pháo hoa dịp lễ 2/9 - Ảnh 2.

Hướng từ Quận 1 sang Quận 2 lưu thông theo lộ trình.

Phòng Cảnh sát giao thông về đường bộ đường sắt (PC08) đề nghị người dân chấp hành nghiêm hiệu lệnh và chỉ dẫn của lực lượng CSGT  khi tham gia giao thông để đảm bảo an toàn, tránh ùn tắc.