Thi vào lớp 10 Hà Nội năm 2021: Kết thúc ngày thi đầu tiên, thí sinh mừng rỡ vì đề dễ

Team Học Đường - Team Đời Sống - Team Xã Hội, Theo Trí Thức Trẻ 07:26 12/06/2021

Sáng nay, hơn 93.000 thí sinh chính thức bước vào kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021 - 2022 trong điều kiện dịch Covid-19 vẫn có nhiều diễn biến phức tạp.

Hôm nay, 12/6, hơn 93.000 học sinh lớp 9 THCS toàn thành phố Hà Nội sẽ bước vào kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021 - 2022. Năm nay, Sở GD&ĐT Hà Nội thành lập 184 điểm thi với 4000 phòng thi nằm ở khắp các quận, huyện, thị xã trên địa bàn.

Kỳ thi được tổ chức với nhiều đổi mới chưa từng có tiền lệ vì dịch Covid-19. Trong đó, đây là lần đầu tiên, thí sinh được tổ chức làm thủ tục dự thi và chỉnh sửa sai sót thông tin thông qua hình thức online mà không phải đến điểm thi như mọi năm. Năm 2021 cũng là lần đầu tiên, thứ tự các môn thi được thay đổi, học sinh chỉ thi vào 2 buổi sáng, ngoài ra, thời gian làm bài của 4 môn cũng được rút ngắn lại. Lịch thi năm nay cũng được thay đổi nhiều lần so với lịch dự kiến ban đầu.

Cụ thể, trong sáng nay, học sinh sẽ dự thi môn Ngữ văn trong 90 phút và Ngoại ngữ trong 45 phút. Sáng mai 13/6, thí sinh sẽ hoàn thành 2 bài thi Toán (90 phút) và Lịch sử (90 phút). Các buổi chiều được sử dụng để tổ chức thi vào các trường chuyên, lớp chuyên, lớp tích hợp.

Để tổ chức kỳ thi vào lớp 10 an toàn trong điều kiện dịch Covid-19 có nhiều diễn biến phức tạp, Sở GD&ĐT Hà Nội đã ra nhiều quy định bắt buộc như không được mở máy điều hòa trong phòng thi, phải mở cửa, bật quạt cho thông thoáng, chuẩn bị phòng cách ly, phòng thi dự phòng, đeo khẩu trang trong suốt quá trình diễn ra buổi thi, phụ huynh cho con đến điểm thi phải dừng cách cổng điểm thi tối thiểu 50m,...

Ngày thi đầu tiên trong kì thi tuyển sinh vào lớp 10 năm 2021 tại Hà Nội 

Tiêu điểm sự kiện

  • Mới nhất
  • Xem từ đầu