Đề thi chuyên Toán siêu khó, thí sinh Hà Nội khóc ròng vì không làm được bài

Team Học Đường, Theo Tổ Quốc 14:36 18/07/2020

Sau khi kết thúc 3 môn dành cho hệ thường, các thí sinh Hà Nội sẽ tiếp tục với các môn thi vào trường chuyên trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm 2020.

Sáng nay 18/7, 89 nghìn thí sinh Hà Nội đã hoàn thành môn thi thứ 3 và cũng là môn thi cuối cùng hệ thường trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm 2020. Chiều nay và ngày mai, những thí sinh có nguyện vọng thi vào các lớp chuyên, trường chuyên tiếp tục thi các môn chuyên, Riêng trong buổi chiều này, các thí sinh sẽ thi 8 môn chuyên bao gồm Ngữ văn, Toán, Tin học, Sinh học với thời gian 150 phút, các môn Ngoại ngữ Pháp, Đức, Nhật, Hàn có thời gian 120 phút.

Ngoài các trường chuyên đã tổ chức thi riêng, các trường trực thuộc Sở GD&ĐT Hà Nội là THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, chuyên Nguyễn Huệ, chuyên Sơn Tây và các lớp chuyên của trường THPT Chu Văn An sẽ lấy kết quả của kỳ thi này để xét tuyển.

Đề thi chuyên làm khó các thí sinh chiều nay tại Hà Nội

17h00: Hà Nội kết thúc giờ thi 8 môn chuyên 

Sau 120 phút, các thi sinh thi chuyên Ngoại ngữ kết thúc 120 phút làm bài, trong khi đó các môn khác có thêm 30 phút hoàn thành bài thi. Bạn Đặng Đức Anh (THCS Nguyễn Trường Tộ) chia sẻ: “Đề thi chuyên Pháp dễ hơn trường chuyên Ngữ và dễ hơn đề năm ngoái, em dự đoán mình dc khoảng 8 điểm”

Đề thi chuyên Toán siêu khó, thí sinh Hà Nội khóc ròng vì không làm được bài - Ảnh 2.

Ảnh: Tiến Trần

Nhiều phụ huynh khá tươi tắn sau khi con mình hoàn thành môn chuyên các ngoại ngữ. Như vậy, các bạn chính thức khép lại kỳ thi tuyển sinh và chờ kết quả sẽ được công bố trong thời gian tới.

Đề thi chuyên Toán siêu khó, thí sinh Hà Nội khóc ròng vì không làm được bài - Ảnh 3.

Ảnh: Tiến Trần

Đề thi chuyên Toán siêu khó, thí sinh Hà Nội khóc ròng vì không làm được bài - Ảnh 4.

Ảnh: Tiến Trần

Đề thi chuyên Toán siêu khó, thí sinh Hà Nội khóc ròng vì không làm được bài - Ảnh 5.

Ảnh: Tiến Trần

Đề thi chuyên Toán siêu khó, thí sinh Hà Nội khóc ròng vì không làm được bài - Ảnh 6.

Ảnh: Tiến Trần

Đề thi chuyên Toán siêu khó, thí sinh Hà Nội khóc ròng vì không làm được bài - Ảnh 7.

Ảnh: Tiến Trần

Đề thi chuyên Toán siêu khó, thí sinh Hà Nội khóc ròng vì không làm được bài - Ảnh 8.

Ảnh: Tiến Trần

Đề thi chuyên Toán siêu khó, thí sinh Hà Nội khóc ròng vì không làm được bài - Ảnh 9.

Ảnh: Tiến Trần

Sau khi đối mặt với 120 phút thi buổi sáng và 120 phút thi buổi chiều đầy căng thẳng, một số thí sinh đã gặp các vấn đề về sức khỏe và phải nhờ trợ giúp của nhân viên y tế.

So với năm ngoái, các thí sinh nhận xét đề thi Toán vào chuyên Tin khó hơn năm ngoái rất nhiều, đặc biệt đề thi vào chuyên Toán được các sĩ tử cho rằng rất khó và lắt léo, không dễ để đạt điểm cao. Nhiều bạn tỏ ra khá buồn bã sau khi rời khỏi phòng thi.

Đề thi chuyên Toán siêu khó, thí sinh Hà Nội khóc ròng vì không làm được bài - Ảnh 10.

Ảnh: B.T

Phạm Thành Trung (học sinh trường THCS Hà Nội - Amsterdam) chia sẻ: “Đề thi năm nay rất khó so với năm ngoái, từ phần đại số, bất đăng thức đến câu C bài hình đều là thử thách. 3 môn Văn, Toán, Anh chung đều dễ là dấu hiệu cho thấy đề chuyên sẽ rất khó. Em dự đoán mình được khoảng 6 điểm, nếu điểm chuẩn như năm ngoái thì em sẽ trượt!”

Đề thi chuyên Toán siêu khó, thí sinh Hà Nội khóc ròng vì không làm được bài - Ảnh 11.

Ảnh: Tiến Trần

Đề thi chuyên Toán siêu khó, thí sinh Hà Nội khóc ròng vì không làm được bài - Ảnh 12.

Ảnh: Tiến Trần


Đề thi chuyên Toán siêu khó, thí sinh Hà Nội khóc ròng vì không làm được bài - Ảnh 13.

Ảnh: Tiến Trần

Đề thi chuyên Toán siêu khó, thí sinh Hà Nội khóc ròng vì không làm được bài - Ảnh 14.

Ảnh: Tiến Trần

 16h: Kết thúc giờ thi Ngoại ngữ tại Đà Nẵng

Khi tiếng trống báo hiệu hết giờ môn Anh Văn vang lên, tại các điểm thi vào lớp 10 ở Đà Nẵng, nhiều ông bố, bà mẹ đứng “đội nắng” từ trưa để trông ngóng con ra khỏi phòng thi trong tâm trạng háo hức. Chiều 18/7, tại Đà Nẵng đã diễn ra môn thi thứ 2 là Anh Văn để dự tuyển vào các trường THPT Công lập trên địa bàn. 

Đề thi chuyên Toán siêu khó, thí sinh Hà Nội khóc ròng vì không làm được bài - Ảnh 15.

Hai phụ huynh là bạn học cũ của nhau vui mừng khi nhận ra nhau trước cổng trường thi của con. (Ảnh: Hà Nam)

Đề thi chuyên Toán siêu khó, thí sinh Hà Nội khóc ròng vì không làm được bài - Ảnh 16.

(Ảnh: Hà Nam)

Đề thi chuyên Toán siêu khó, thí sinh Hà Nội khóc ròng vì không làm được bài - Ảnh 17.

Phụ huynh đội nắng đứng chờ con trước cổng trường thi (Ảnh: Hà Nam)

Theo ghi nhận, dù thời tiết Đà Nẵng chiều nay rất oi bức, nhiệt độ lên đến khoảng 40 độ C, nhưng rất nhiều phụ huynh ở các điểm thi đều đứng ngoài cổng trường đợi con. Ai cũng mang tâm trạng hồi hộp không thua gì khoảng 13.264 thí sinh đang ở trong phòng thi. Có mặt tại các điểm thi từ sớm, nhiều phụ huynh cho biết đây là một trong những kỳ thi quan trọng đầu tiên mà các em phải đối mặt, do đó gia đình cố gắng giữ cho con em mình tinh thần thoải mái nhất để không bị áp lực.

Theo các bạn học sinh, đề thi Ngoại Ngữ năm nay khá vừa sức và theo ghi nhận của PV, hâu hết các thí sinh tự tin làm được trên 70%. Dưới đây là một số hình ảnh xúc động trước cổng trường thi mà PV ghi nhận được:

Đề thi chuyên Toán siêu khó, thí sinh Hà Nội khóc ròng vì không làm được bài - Ảnh 18.

(Ảnh: Hà Nam)

Đề thi chuyên Toán siêu khó, thí sinh Hà Nội khóc ròng vì không làm được bài - Ảnh 19.

(Ảnh: Hà Nam)

Đề thi chuyên Toán siêu khó, thí sinh Hà Nội khóc ròng vì không làm được bài - Ảnh 20.

(Ảnh: Hà Nam)

Đề thi chuyên Toán siêu khó, thí sinh Hà Nội khóc ròng vì không làm được bài - Ảnh 21.

(Ảnh: Hà Nam)

Đề thi chuyên Toán siêu khó, thí sinh Hà Nội khóc ròng vì không làm được bài - Ảnh 22.

(Ảnh: Hà Nam)

14h30: Bắt đầu tính giờ làm bài

Thí sinh dự thi môn chuyên tại Hà Nội chính thức được tính giờ làm bài, Trong khi các môn Ngữ văn, Toán, Tin học, Sinh học có thời gian làm bài là 150 phút thì thời gian làm bài tiếng Pháp, Đức, Nhật, Hàn là 120 phút.

Học sinh muốn đăng ký dự tuyển vào lớp 10 THPT chuyên phải bảo đảm các điều kiện như xếp loại hạnh kiểm, học lực cả năm học của các lớp cấp THCS từ khá trở lên; Xếp loại tốt nghiệp THCS từ khá trở lên.

Học sinh có hộ khẩu hoặc bố mẹ có hộ khẩu Hà Nội được chọn tối đa hai trong bốn trường chuyên và có lớp chuyên sau của TP Hà Nội để đăng ký dự tuyển: THPT chuyên Hà Nội-Amsterdam, THPT chuyên Nguyễn Huệ, THPT Chu Văn An và THPT Sơn Tây.

Riêng Trường THPT Chu Văn An, học sinh các tỉnh, thành phố phía bắc từ Thanh Hoá trở ra có xếp loại học lực giỏi, hạnh kiểm tốt lớp 9 năm học 2019-2020 và đạt giải 3 trở lên trong các kỳ thi học sinh giỏi văn hóa cấp tỉnh (đạt từ giải Ba trở lên) thì được đăng ký dự tuyển môn có giải.

Còn tại Đà Nẵng, môn Ngoại ngữ được đưa vào danh sách các môn thi vào lớp 10 trở lại sau 1 năm gặp sự cố. Môn thi này sẽ được tính điểm hệ số 1, 2 môn còn lại tính hệ số 2. Thời gian làm bài của môn này cũng kéo dài hơn so với Hà Nội và TP.HCM là 90 phút.

14h00: Đà Nẵng nắng nóng trên dưới 40 độ, thí sinh tiếp tục đến trường thi Ngoại ngữ

Chiều 18/7, 13.264 học sinh sẽ tiếp tục với môn thi thứ 2 là Anh Văn để dự tuyển vào các trường THPT Công lập trên địa bàn. Theo ghi nhận, thời tiết Đà Nẵng chiều nay nắng rất nóng, nhiệt độ lên đến khoảng 40 độ C. Nhiều phụ huynh đã dùng ô tô và thuê taxi để đưa con em đến các điểm thi, nhiều thí sinh mang theo nước uống vào phòng thi để "giải nhiệt".

Đề thi chuyên Toán siêu khó, thí sinh Hà Nội khóc ròng vì không làm được bài - Ảnh 23.

Ảnh: Hà Nam

Đề thi chuyên Toán siêu khó, thí sinh Hà Nội khóc ròng vì không làm được bài - Ảnh 24.

Ảnh: Hà Nam

Đề thi chuyên Toán siêu khó, thí sinh Hà Nội khóc ròng vì không làm được bài - Ảnh 25.

Ảnh: Hà Nam

Đề thi chuyên Toán siêu khó, thí sinh Hà Nội khóc ròng vì không làm được bài - Ảnh 26.

Ảnh: Hà Nam

Đề thi chuyên Toán siêu khó, thí sinh Hà Nội khóc ròng vì không làm được bài - Ảnh 27.

Ảnh: Hà Nam

Đề thi chuyên Toán siêu khó, thí sinh Hà Nội khóc ròng vì không làm được bài - Ảnh 28.

Ảnh: Hà Nam

Đề thi chuyên Toán siêu khó, thí sinh Hà Nội khóc ròng vì không làm được bài - Ảnh 29.

Ảnh: Hà Nam

Đề thi chuyên Toán siêu khó, thí sinh Hà Nội khóc ròng vì không làm được bài - Ảnh 30.

Ảnh: Hà Nam

Đề thi chuyên Toán siêu khó, thí sinh Hà Nội khóc ròng vì không làm được bài - Ảnh 31.

Ảnh: Hà Nam

13h10: Sĩ tử Hà Nội đội nắng 38 độ đi thi chuyên

Sau bài thi Toán, các thí sinh bước vào bài thi chuyên trong chiều nay. Hiện tại, nhiệt độ đo được ngoại trời tại khu vực Hà Nội là 38 độ, điều này có thể ảnh hưởng đến các thí sinh trong hơn hai tiếng làm bài.

Đề thi chuyên Toán siêu khó, thí sinh Hà Nội khóc ròng vì không làm được bài - Ảnh 32.

Ảnh: Trần Tiến

Đề thi chuyên Toán siêu khó, thí sinh Hà Nội khóc ròng vì không làm được bài - Ảnh 33.

Ảnh: Trần Tiến

Đề thi chuyên Toán siêu khó, thí sinh Hà Nội khóc ròng vì không làm được bài - Ảnh 34.

Ảnh: Trần Tiến

Đề thi chuyên Toán siêu khó, thí sinh Hà Nội khóc ròng vì không làm được bài - Ảnh 35.

Ảnh: Trần Tiến

Đề thi chuyên Toán siêu khó, thí sinh Hà Nội khóc ròng vì không làm được bài - Ảnh 36.

Ảnh: Trần Tiến