Thí sinh Hoa hậu Hòa bình ở Thái Lan hớ hênh khi trình diễn váy dạ hội

Duy Nam, Theo Tiền Phong 12:00 15/02/2023

Thí sinh tại cuộc thi Miss Grand Songkhla 2023 gây phản cảm vì lộ nội y khi trình diễn váy dạ hội trong đêm bán kết. Người đẹp còn gây chú ý khi soi gương, chải tóc ngay trên sân khấu.

Ngày 14/2 đã diễn ra đêm bán kết của cuộc thi Miss Grand Songkhla 2023. Trong đêm bán kết, các thí sinh trải qua các màn trình diễn áo tắm, dạ hội và trang phục dân tộc. Đêm thi có sự góp mặt của ông Nawat - chủ tịch Miss Grand International.

Sau đêm thi, phần trình diễn váy dạ hội hớ hênh của một thí sinh được đăng tải trên các diễn đàn sắc đẹp, thu hút bình luận sôi nổi của khán giả.

Thí sinh Hoa hậu Hòa bình ở Thái Lan hớ hênh khi trình diễn váy dạ hội - Ảnh 1.

Thí sinh hớ hênh khi trình diễn váy dạ hội trong đêm bán kết Miss Grand Songkhla 2023

Hình ảnh thí sinh trình diễn váy dạ hội trong đêm bán kết

Theo đó, người đẹp này trình diễn bộ váy dạ hội đính kết cầu kỳ với những đường cut-out khoe vóc dáng nóng bỏng. Cô gây bất ngờ khi lấy ra từ phần ngực áo một chiếc lược và gương nhỏ, sau đó tạo dáng soi gương ngay khi đang catwalk trên sân khấu.

Trong một số góc quay từ dưới lên, người đẹp còn bị lộ nội y phản cảm do đường xẻ váy quá cao. Trang phục hớ hênh và cách tạo dáng quá đà của thí sinh này sau đó đã nhận nhiều bình luận chê bai, chỉ trích từ khán giả.

Thái Lan là quốc gia có lượng fan đông đảo của cuộc thi Hoa hậu Hòa bình. Ở xứ sở chùa vàng, mỗi tỉnh đều tổ chức cuộc thi Hoa hậu Hòa bình để chọn ra người sẽ tham dự Miss Grand Thái Lan.

Dù đông đảo về số lượng, không phải cuộc thi Hoa hậu Hòa bình cấp tỉnh nào của Thái Lan cũng được đánh giá cao về quy mô, chất lượng tổ chức.

Bên cạnh đó, do đề cao tính trình diễn mang nét độc lạ nên nhiều cuộc thi Hoa hậu Hòa bình cấp tỉnh của Thái Lan để cho thí sinh tự do trình diễn, tạo nên những hình ảnh phản cảm trên sân khấu.

Nhiều thí sinh của những cuộc thi này ưa chuộng ăn mặc trang phục hở hang cũng như trình diễn phản cảm. Có những thí sinh thậm chí lộn nhào khi trình diễn trang phục dạ hội, bikini.

Do đề cao tính giải trí quá mức, cuộc thi Hoa hậu Hòa bình đang dần đánh mất sức hút trong mắt khán giả. Ông Nawat - chủ tịch cuộc thi Miss Grand International cũng mất điểm vì nhiều phát ngôn và hành động được đánh giá là thiếu chuẩn mực.