Theo bác sĩ: Chị em chi bộn tiền mua 4 món skincare này là "dại dột" vì chưa chắc đã tốt hơn đồ rẻ

Green, Theo Pháp luật và bạn đọc 23:15 11/08/2020

Để tiết kiệm mà da vẫn đẹp, chị em nên tránh 4 món skincare sau đây.

Nếu quan tâm đến chuyện làm đẹp, hẳn là chị em sẽ hiểu việc sắm sửa đồ skincare là tốn kém như thế nào. Tuy nhiên, vì muốn đẹp bằng chị bằng em nên dù xót ruột đến thế nào, nhiều nàng cũng tích cực chi bộn tiền để tậu về bao món skincare mà có khi dùng được vài ba ngày là chán, hoặc cũng chăm chỉ bôi đấy nhưng không nhận được tác dụng gì.

Tuy nhiên, sự phung phí vô nghĩa đó chỉ là vì các chị em chưa biết tiết kiệm thôi. Nếu nghe theo các bác sĩ, không sắm những món đồ sau đây thì chị em sẽ không phải "ném tiền qua cửa sổ", mà có khi da dẻ còn đẹp hơn.

1. Sữa rửa mặt đắt tiền

Sữa rửa mặt chỉ ở trên da của bạn trong thời gian rất ngắn, nên "chúng sẽ chẳng thể chăm sóc được gì cho làn da ngoài việc loại bỏ tàn dư makeup, dầu thừa và bụi bẩn", theo bác sĩ Christine Choi Kim tại Calfornia. Tin vui là, bạn hoàn toàn có thể tìm được những lọ sữa rửa mặt thực hiện tốt nhiệm vụ làm sạch da chỉ với giá vài chục ngàn hoặc 100 – 200k là cùng. Những loại sữa rửa mặt tiền triệu là không cần thiết cho quy trình skincare của bạn, do đó, đừng phung phí tiền bạc cho chúng.

Theo bác sĩ: Chị em chi bộn tiền mua 4 món skincare này là dại dột vì chưa chắc đã tốt hơn đồ rẻ - Ảnh 1.

2. Những sản phẩm chống lão hóa da theo xu hướng

Chống lão hóa bằng tinh chất nọc rắn hay tế bào gốc nghe có vẻ hay ho, và cũng từng gây sốt rần rần nhưng theo bác sĩ Kim: "Tốt hơn hết, bạn nên chi tiền cho những sản phẩm chứa thành phần retinol và AHA đã được khoa học chứng minh là thực sự có khả năng chống lão hóa".

Retinol và AHA giúp loại bỏ tế bào chết, kích thích da tái tạo và tăng sinh collagen để làn da được "lột xác" với vẻ mịn màng, tươi sáng và căng khỏe. Đây cũng là những thành phần được các bác sĩ da liễu tin dùng nên bạn cứ "bám lấy" điều này mà sắm đồ skincare. Những món chứa nọc rắn hay tế bào gốc đắt tiền chỉ nên nghe cho biết chứ không nhất thiết phải rút hầu bao.

Theo bác sĩ: Chị em chi bộn tiền mua 4 món skincare này là dại dột vì chưa chắc đã tốt hơn đồ rẻ - Ảnh 2.

3. Kem chống nắng đắt đỏ

Theo bác sĩ nổi tiếng Mona Gohara tại Connecticut: "Kem chống nắng có giá đắt đỏ không có nghĩa là bảo vệ làn da của bạn hiệu quả hơn". Điều này đồng nghĩa là bạn chẳng cần phải bỏ ra một khoản tiền lớn để nhận được sự bảo vệ hiệu quả từ sản phẩm chống nắng. Có vô vàn lựa chọn vừa tiền nhưng dư sức chặn đứng nguy cơ gây lão hóa, sạm da từ ánh mặt trời nên nếu bạn có ý định mua một lọ kem chống nắng giá trên trời chỉ vì bao bì đẹp, mùi hương hấp dẫn hay đồng nghiệp rủ rê thì hãy "stop" ngay lập tức trước khi hao hụt ví tiền.

Theo bác sĩ: Chị em chi bộn tiền mua 4 món skincare này là dại dột vì chưa chắc đã tốt hơn đồ rẻ - Ảnh 3.

4. Sản phẩm thu nhỏ lỗ chân lông

Với những sản phẩm được PR quá đà là có khả năng thu nhỏ kích cỡ lỗ chân lông, bác sĩ Kim khuyên chị em đừng mua chúng: "Kích thước của lỗ chân lông được quyết định bởi gen. Vậy nên không gì có thể thay đổi chúng hoàn toàn". Điều duy nhất bạn có thể làm là khiến lỗ chân lông trông nhỏ hơn về phần nhìn bằng cách bảo vệ làn da không bị tổn thương bởi ánh nắng, mụn, làm sạch đúng cách, tẩy da chết để giải phóng lỗ chân lông và kích thích da tái tạo nhờ những sản phẩm chứa retinol hay AHA.