Thêm một trường Đại học lùi lịch học đến 22/3, yêu cầu sinh viên hạn chế đi lại

Vân Trang, Theo Trí Thức Trẻ 17:12 11/03/2020

Khi quyết định cho sinh viên nghỉ học, nhà trường cũng triển khai việc học trực tuyến đối với các khóa đào tạo chính quy, yêu cầu sinh viên hạn chế đi lại, đảm bảo đúng nguyên tắc cách ly khi phòng tránh dịch bệnh.

Vào ngày 11/3, theo công văn 464/ĐHTN-CTHSSV, trường ĐH Sư phạm Thái Nguyên đã đưa ra quyết định chính thức về việc kéo dài thời gian nghỉ của sinh viên. Cụ thể, trường tiếp tục lùi thời gian tập trung thêm 1 tuần (đến hết ngày 22/3). Sinh viên đi thực tập sư phạm sẽ thực hiện theo lịch của các trường đến TTSP.

Nhà trường cũng yêu cầu sinh viên hạn chế đi lại và tiếp xúc với nhiều người, thường xuyên cập nhật các thông tin chính thức về tình hình dịch bênh; đảm bảo nguyên tắc cách ly là nguyên tắc quan trọng trong phòng dịch. Nếu tình hình dịch diễn biến phức tạp, trường sẽ có thông báo thời gian học sau.

Thêm một trường Đại học lùi lịch học đến 22/3, yêu cầu sinh viên hạn chế đi lại - Ảnh 1.

Sinh viên Đại học Sư phạm Thái Nguyên được nghỉ học thêm 1 tuần, đến hết ngày 22/3.

Trong thời gian nghỉ, ĐH Sư phạm Thái Nguyên triển khai việc học trực tuyến bắt đầu từ ngày 16/3 đối với sinh viên các khóa đạo tạo chính quy. Kế hoạch giảng dạy và học tập trực tuyến sẽ được thực hiện đến khi trường có thông báo mới. Trong thời gian học online, sinh viên phải thường xuyên truy cập vào hệ thống IU để cập nhật các thông báo từ nhà trường.

Toàn bộ thời khóa biểu của học kỳ 2 năm học 2019-2020 được xếp lùi lại bắt đầu từ tuần 16/3. Lịch dạy và học trực tuyến được thực hiện theo đúng thời khóa biểu đã được xếp. Các học phần Giáo dục thể chất, thực tập, thực hành, thí nghiệm không tổ chức giảng dạy, học tập trực tuyến; Phòng Đào tạo sẽ điều chỉnh và thông báo lịch học của các học phần này khi sinh viên trở về trường học tập trung.

Thêm một trường Đại học lùi lịch học đến 22/3, yêu cầu sinh viên hạn chế đi lại - Ảnh 3.