Thêm 18 công dân Việt Nam về nước an toàn từ vùng chiến sự Ukraine

Nhật Linh - Khắc Long, Theo VTV 23:18 20/03/2022

Đã có thêm 18 công dân Việt Nam được sơ tán từ Ukraine sang Nga và trở về Việt Nam trên chuyến bay của hãng hàng không quốc gia Vietnam Airlines vào ngày 19/3.

Tính đến thời điểm này, đã có ít nhất 41 công dân Việt Nam trong số hàng nghìn người được sơ tán từ Ukraine sang Nga theo các hành lang nhân đạo mà Bộ Quốc phòng Nga thống nhất với Ukraine mở ra để đưa người dân thường an toàn rời vùng chiến sự.

Có mặt tại Moscow (Nga) ngay trước chuyến bay trở về Hà Nội, mẹ con chị Nguyễn Thị Bích Vân (người Việt Nam ở Kharkov, Ukraine) vẫn chưa hết cảm xúc của nhiều ngày qua. Sinh sống ở ngoại ô Kharkov, chị mất liên lạc hoàn toàn với cộng đồng ngay khi chiến sự xảy ra. Chứng kiến các trận đạn pháo, chị quyết định tự mình liên hệ với chốt quân sự gần nhất để đưa 4 mẹ con chị rời đi.

Nếu như mẹ con chị Vân được những người đồng hương Việt Nam tìm gặp và đón về từ trại sơ tán Belgorod, nhóm 14 công dân Việt Nam ở Kherson may mắn được đoàn công tác Sứ quán Việt Nam tại Nga đón ngay tại cửa khẩu. Giao tranh ở các khu vực xung quanh khiến mọi lối ra ở Kherson đều nguy hiểm, phải đợi đến khi có hành lang an toàn bà con mới quyết định đi về biên giới Nga.

Thêm 18 công dân Việt Nam về nước an toàn từ vùng chiến sự Ukraine - Ảnh 1.

Thanh niên tình nguyện tại Ba Lan hỗ trợ kiều bào ở sân bay (Ảnh: TTXVN)

Việc thông tin liên lạc với người Việt tại Ukraine là vấn đề khó khăn với các cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Ukraine và Nga vào lúc này. Nguyên nhân là do những người còn lại đa số ở dưới hầm trú ẩn, nhiều nơi không điện, không nước cũng như không có sóng điện thoại.

Hiện Đại sứ quán Việt Nam tại Nga vẫn đang duy trì liên hệ với Bộ Ngoại giao, đường dây nóng của Bộ Quốc phòng Nga để tiếp tục đón đồng bào tại các thành phố ở miền Đông Ukraine sơ tán an toàn qua Nga.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, các hành lang nhân đạo từ một số thành phố của Ukraine sang Nga vẫn được mở hàng ngày. Việc đảm bảo an toàn cho công dân nước ngoài rời lãnh thổ Ukraine được tổ chức theo yêu cầu của các đại sứ quán nước ngoài tại Nga, cũng như theo yêu cầu của các công dân nước ngoài có nguyện vọng ra khỏi vùng chiến sự.