Vớt thi thể tiếp viên gốc Việt trong vụ máy bay rơi ở Lào

Tuổi Trẻ, Theo 12:16 19/10/2013

Thi thể của cô Chinda Phommasone (tên Việt là Lê Thị Trinh) được tìm thấy hôm 17/10. Hôm qua, thi thể cô tiếp viên hàng không Kaysorn (tên tiếng Việt là Đặng Thị Hiệp) cũng được tìm thấy.

AFP cho biết việc trục vớt thi thể các nạn nhân và cả xác máy bay đang rất khó khăn bởi dòng nước chảy xiết. Tình nguyện viên Soubinh Keophet tham gia công tác cứu hộ cho biết có những thi thể trôi xa tới 50km so với địa điểm rơi máy bay.

Hiện tại nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra nhưng các khả năng đều hướng về thời tiết xấu. AFP cho biết một trong hai phi công của chuyến bay QV301 hôm 16/10 là người Campuchia và có nhiều năm kinh nghiệm.

Vớt thi thể tiếp viên gốc Việt trong vụ máy bay rơi ở Lào 1
Người nhái lặn xuống đáy sông tìm kiếm thi thể các nạn nhân - Ảnh: AP.

Trong khi đó, trao đổi với phóng viên qua điện thoại, ông Cao Đình Hạnh - chủ tịch Hội người Việt ở tỉnh Champasak - cho hay đã có hai thi thể người Việt được vớt lên. Đó là thi thể của cô Chinda Phommasone (tên Việt là Lê Thị Trinh) được tìm thấy hôm 17/10. Hôm qua, thi thể cô tiếp viên hàng không Kaysorn (tên tiếng Việt là Đặng Thị Hiệp) cũng được tìm thấy.

Ông Hạnh cho biết sau khi được khám nghiệm và xác nhận, thi thể cô Chinda đã được đưa về gia đình để làm tang lễ. Hiện thi thể cô tiếp viên Kaysorn đang được khám nghiệm. Cô Kaysorn có bố mẹ đều ở Pakse.

Ngoài ra, như ông Hạnh cho biết, cộng đồng Việt kiều ở Pakse đã giúp đỡ và hỗ trợ hết mình gia đình các nạn nhân người Việt gặp nạn trong việc tổ chức tang lễ chu đáo.

Trong khi đó, suốt từ hôm xảy ra tai nạn đến nay, cộng đồng mạng ở Thái Lan và Lào cũng chia sẻ hình ảnh từ trang Facebook cá nhân của cô Chinda, bày tỏ sự thương tiếc và chia buồn với gia đình.

Hình ảnh cuối cùng mà cô Chinda đưa lên Facebook là cảnh cô chụp cùng bố mẹ (ông Lê Huề và bà Vương Thị Ngân), em trai và một cô bạn tại sân bay Wattay của Vientiane. Lời chú thích ảnh được ghi bằng tiếng Thái: “Đi Pakse đây”. Ông Hạnh cũng xác nhận với phóng viên Tuổi Trẻ cô gái mặc váy hoa trong hình cùng với Chinda là cô Đào Thị Liễu, cũng tử nạn trong chuyến bay QV301. Cô Liễu quốc tịch Canada, còn có tên gọi thông thường là Bộp.