Máy bay Lào "nổ như bom" trước khi rơi

Trang Đỗ (Tổng hợp), Theo Trí Thức Trẻ 14:12 18/10/2013

"Tôi nghe thấy một tiếng nổ lớn. Tiếng nổ đó giống như bom. Khói và lửa bốc lên từ thân máy bay trước khi nó lao xuống sông", Buasorn Kornthong, một người đàn ông 37 tuổi, nói với AFP.

Hàng trăm người, gồm người dân, nhà sư, binh sĩ và cảnh sát, đứng trên hai bờ sông Mekong để theo dõi cảnh lực lượng cứu hộ tìm kiếm thi thể các nạn nhân trong vụ tai nạn máy bay trên sông Mekong thuộc tỉnh Champasak hôm 16/10. Một số người khẳng định họ đã thấy cảnh tượng máy bay rơi. 

Máy bay Lào "nổ như bom" trước khi rơi 1
Đội cứu hộ đang nhanh chóng tìm kiếm thi thể các nạn nhân.

"Tôi nghe thấy một tiếng nổ lớn. Tiếng nổ đó giống như bom. Khói và lửa bốc lên từ thân máy bay trước khi nó lao xuống sông", Buasorn Kornthong, một người đàn ông 37 tuổi, nói với AFP.

Tuy nhiên, trước đó, hãng hàng không Lao Airline lại thông báo do tình hình thời tiết xấu đã gây ra vụ tai nạn này. 

Trước đó, vào khoảng 16h ngày 16/10, chiếc máy bay ATR 72, đang trong hành trình từ thủ đô Vientiane tới thành phố miền Nam Pakse thì gặp nạn, khiến toàn bộ 49 người có mặt trên máy bay thiệt mạng.

Máy bay Lào "nổ như bom" trước khi rơi 2
Chiếc máy bay chìm dưới mặt nước.

Ngay sau khi vụ tai nạn kinh hoàng xảy ra, khoảng 10 thuyền cứu hộ lớn nhỏ cùng hàng chục nhân viên cứu hộ, bao gồm cả thợ lặn của Thái Lan và lào đã được cử tới hiện trường để tìm kiếm thi thể các nạn nhân. 

Cho tới hiện tại, 14 thi thể nạn nhân đã được tìm thấy, song chưa thể nhận dạng được. Có những thi thể được tìm thấy cách hiện trường những 20km. Hầu hết các thi thể được cho là vẫn đang mắc kẹt trong máy bay. 

Hiện, công tác tìm kiếm thi thể nạn nhân vẫn gặp rất nhiều khó khăn bởi dòng nước xiết trên sông Mekong.