Úc

Úc: Lật tàu chở 200.000 lít axit sunfuric, chất độc tràn lênh láng

, Theo Trí Thức Trẻ 11:48 28/12/2015

Sau tai nạn lật tàu chở axit, tuyến đường sắt lưu thông giữa thị trấn Julia Creek và Richmond đã bị phong tỏa. Hiện nguyên nhân của vụ việc đang được làm rõ.

Mới đây, tàu chở hàng chứa 200.000 lít axit sunfuric của hãng đường sắt Aurizon  đã bị lật trên tuyến đường sắt ở thị trấn Julia Creek, phía bắc nước Úc khiến cho axit và dầu diesel trên tàu chảy ra lênh láng. Tính theo giờ địa phương, đầu máy tàu hỏa và 26 toa hàng bị lật vào lúc 10h20' sáng ngày 27/12 vừa qua.

 Hình ảnh hiện trường vụ lật tàu chở axit ở Úc ngày 27/12.

Hiện tại, để ngăn độc hại, chu vi khu vực tràn dầu đã được bao kín lại. Đồng thời để đảm bảo an toàn, chính quyền cũng đã bật báo động khẩn cấp trong bán kính 2km. Đường cao tốc Flinders kéo dài từ thị trấn Julia Creek tới Richmond đã bị phong tỏa. Trả lời phỏng vấn với tờ ABC, dân địa phương cho biết, họ có thể ngửi thấy mùi axit nồng nặc bốc lên.

Phát ngôn viên của hãng đường sắt chở hàng lớn nhất nước Úc này cho biết, trong thời điểm ban đầu, nguyên nhân xảy ra vụ việc vẫn chưa thể xác định rõ. Hiện cả hai hãng Aurizon và Queensland đang tiến hành điều tra vụ việc. Trước mắt, hai lái tàu đã được cảnh sát phóng thích, người thứ ba cũng sẽ sớm được thả sau đó.

Do đường ướt vì trận mưa gần đây nên giới chức không thể xác định được con số thiệt hại. Tuy nhiên, việc cần làm trước tiên sau vụ tai nạn này vẫn phải là khắc phục thiệt hại ngay lập tức.

 Được biết, con tàu này chở tới 200.000 lít axit sunfuric.

 Cảnh sát đã phong tỏa khu vực để tránh lan chất độc ra các vùng khác.

(Nguồn: Rt)