Tìm ra manh mối về nguyên nhân chìm phà, số người chết tăng lên 226

, Theo Trí Thức Trẻ 10:06 02/05/2014

Theo số liệu mới nhất, số người thiệt mạng trong vụ chìm phà đã tăng lên 226 người. Trong khi đó, các nhà điều tra đã tìm ra manh mối mới về nguyên nhân khiến phà Sewol chìm.

Ngày hôm nay, lực lượng thợ lặn đã trục vớt được thêm nhiều thi thể của các nạn nhân thiệt mạng trong vụ chìm phà Sewol, nâng số người chết vì vụ chìm phà lên 226 người. Hiện tại, 76 người vẫn đang mất tích. 

Trước đó, 1 thi thể nạn nhân trong vụ chìm phà đã được tìm thấy ở rất xa khu vực tìm kiếm. Chính điều này đã khiến giới chức Hàn Quốc lo sợ rằng rất có thể nhiều thi thể của những người thiệt mạng sẽ không được tìm thấy do sóng lớn có thể xô các thi thể ra xa khu vực chìm phà.


Đội cứu hộ Hàn Quốc.

Trong khi đó, nguyên nhân dẫn đến vụ chìm phà vẫn đang được điều tra kỹ lưỡng. Các nhà điều tra cho biết họ không thấy ốc nón - loại ốc để giữ các thùng hàng cố định - và ốc vít trong khu vực hàng hóa của phà. Ngoài ra, các thùng hàng chỉ được buộc với nhau bằng dây thừng nên khi phà mất cân bằng, các thùng hàng này có thể dễ dàng bị xê dịch.

Cũng trong quá trình điều tra, cảnh sát đã tiến hành khám xét 10 địa điểm liên quan đến ông Yoo Byung Eon, chủ công ty sở hữu phà Sewol. Các công tố viên cáo buộc chủ sở hữu phà Sewol còn cố tình phớt lờ cảnh báo nguy hiểm về chiếc phà sau khi nó được nâng cấp và cơi nới thêm nhiều phòng, giúp số lượng người mà nó có thể chở tăng thêm 117.

(Tổng hợp)