Thanh niên Pháp đốt hơn 1.000 xe ô tô mừng năm mới

Trang Đỗ (Theo Leftlanenews), Theo Pháp luật xã hội 22:40 02/01/2014

Ngày 1/1 vừa qua, thanh niên Pháp đã đốt khoảng 1.067 chiếc xe hơi và xe tải để đón chào năm mới.

Ông Manuel Valls, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Pháp, cho biết 1.067 xe ô tô, xe tải đã bị đốt vào đêm giao thừa năm nay. Theo số liệu được ghi nhận vào năm ngoái, khoảng 1.193 chiếc xe đã bị thiêu rụi vào giao thừa 2013. Như vậy, số lượng xe bị đốt cháy trong năm nay đã giảm 10% so với năm ngoái. 

Thanh niên Pháp đốt hơn 1.000 xe ô tô mừng năm mới 1

Phát biểu tại buổi họp báo được tổ chức tại Paris, ông Valls cho biết số lượng xe bị đốt đã giảm đáng kể so với năm ngoái vì có tới 53.000 nhân viên an ninh được huy động làm việc từ 18h chiều ngày 31/12 cho tới 6h sáng ngày 1/1. 

Việc đốt xe chào đón năm mới đã xuất hiện vào đầu những năm 1990 tại các khu dân cư nghèo ở thành phố Strasbourg. Cho đến ngày nay, đây vẫn được xem là truyền thống mừng năm mới của giới trẻ tại Pháp.

Trong lịch sử, số xe bị đốt lên mức kỷ lục là vào năm 2005 khi có đến 8.810 chiếc xe bị đốt trên khắp đất nước.