Núi Rokatenda trên đảo Palue, cách thủ đô Jakarta khoảng 2.000km về phía Đông, đã phun tro bụi và đá cao đến 2km vào không trung.
Theo Cơ quan Giảm nhẹ Thiên tai Indonesia, hơi nóng đã bao trùm cả khu vực biển gần đó, khiến 4 người lớn và 2 trẻ nhỏ thiệt mạng.
Ngọn núi lửa này đã gia tăng hoạt động từ cuối năm ngoái. Chính bởi vậy, rất nhiều người dân đã phớt lờ cảnh báo di cư của cơ quan chức năng.
Ông Surono, phát ngôn viên của Cơ quan giảm thiểu thiên tai cho biết núi lửa bắt đầu phun trào vào lúc 4h27' sáng ngày thứ Bảy (10.8) theo giờ địa phương và kéo dài gần 4 tiếng đồng hồ.
Dù vụ phun trào đã chấm dứt nhưng các nhà chức năng vẫn khuyến cáo người dân nên tránh xa khu vực ảnh hưởng bởi rất có thể ngọn núi lửa vẫn sẽ phun trào.
Indonesia luôn đối mặt với nguy cơ động đất và núi lửa hoạt động do nó nằm trên Vành đai lửa Thái Bình Dương, tức một loạt đường đứt gãy hình móng ngựa.
Vào năm 2010, ít nhất 350 người dân thiệt mạng và 250.000 người khác phải di cư khi ngọn núi Merapi tại Java phun trào.