Khu vực Tây Mỹ trải qua nắng nóng 50 độ C

Trang Đỗ (Theo Reuters), Theo Trí Thức Trẻ 16:18 30/06/2013

Gần 200 người dân Mỹ đã phải nhập viện do nhiệt độ ngoài trời tăng cao tới 50 độ C. Dự kiến, tình trạng nắng nóng này còn kéo dài sang tuần sau.

Hàng trăm người dân Mỹ đã phải nhập viện do nhiệt độ ngoài trời tăng cao cực độ, nhiều nơi tại khu vực phía Tây Mỹ đạt ngưỡng 50 độ C vào ngày thứ Bảy vừa qua.


Nắng nóng gay gắt nhất diễn ra tại khu vực California, Nevada và một số khu vực phía Nam Arizona, đặc biệt tại Thung lũng chết, nhiệt độ tăng cao tới 53 độ C vào ngày 29/6.

Ông Todd Lericos, nhân viên Cơ quan khí tượng quốc gia Mỹ, cho biết, hơn 170 người phải điều trị do các bệnh liên quan đến thời tiết nắng nóng và 34 người khác phải nhập viên do tham dự các sự kiện ngoài trời tại khu vực thành phố Las vegas khi nhiệt độ tăng 46 độ C vào ngày 28/6 vừa qua.

Khu vực Tây Mỹ trải qua nắng nóng 50 độ C 1

Ngoài ra, chính quyền Las Vegas xác nhận ít nhất 1 người đàn ông khoảng 80 tuổi đã thiệt mạng do nhiệt độ tăng quá cao, trong khi nhà ông lại không có điều hòa. 

Phát ngôn viên Cục Phòng cháy chữa cháy Las Vegas, ông Tim Szymanski cho biết nạn nhân đã có vấn đề sức khỏe trước đó. Nhưng do thời tiết khắc nghiệt càng khiến tình trạng sức khỏe của ông càng trở nên tồi tệ hơn.

Khu vực Tây Mỹ trải qua nắng nóng 50 độ C 2

Khu vực Tây Mỹ trải qua nắng nóng 50 độ C 3

Nhằm bảo vệ hàng trăm người vô gia cư, chính quyền thành phố Phoenix, thuộc bang Arizona đã triển khai thêm 150 chiếc giường khi nhiệt độ tăng tới 48 độ C vào ngày 29/6.

Cơ quan khí tượng quốc gia Mỹ dự báo nhiệt độ cao sẽ còn tiếp tục kéo dài sang tuần tới. Các khu vực như Washington, Pendleton, Oregon là những nơi tiếp theo chịu ảnh hưởng khi thời tiết nắng nóng tiếp tục di chuyển về phía Bắc.