Cố tình vượt đèn đỏ, cô gái bị nữ tình nguyện viên dùng búa đánh vỡ đầu

Đỗ Minh, Theo Trí Thức Trẻ 15:56 16/05/2015

Do cố tình vượt đèn đỏ nên 1 cô gái đã bị nữ tình nguyện viên rút chiếc búa phang vào đầu. Sự việc khiến rất nhiều người đi đường bất ngờ và hoảng hốt.

Vừa qua, một tình nguyện viên giao thông của thành phố Thanh Đảo (Trung Quốc) đã dùng búa đập vào đầu một cô cô gái khi cô này cố tình vượt đèn đỏ. Cú đánh như trời giáng đã khiến nạn nhân ngất ngay tại chỗ, máu chảy lênh láng. Rất may, cô đã được đưa đi cấp cứu kịp thời và đã qua cơn nguy kịch.


Hình ảnh cô gái bị ngất ngay tại chỗ với vết thương rất lớn trên đầu.

Ông Dương, người chứng kiến sự việc cho biết, cô gái đang vượt đèn đỏ thì bị một người phụ nữ mặc áo tình nguyện chặn lại, thế nhưng không hiểu vì sao hai người lại nảy sinh xung đột. Sau đó, nữ tình nguyện viên rút từ trong túi ra một chiếc búa và đánh vào đầu cô gái, cú đánh khá mạnh khiến cô gái ngất ngay tại chỗ, máu chảy lênh láng. Không chỉ dừng tại đó, nữ tình nguyện viên còn luôn mồm lớn tiếng với mọi người "Không để các người vượt đèn đỏ nữa".


Chiếc búa được nữ tình nguyện viên sử dụng đánh vào đầu cô gái.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, cảnh sát thành phố đã có mặt tại hiện trường đưa nạn nhân đi cấp cứu, đồng thời tiến hành bắt giữ nữ tình nguyện viên nóng nảy về đồn.




Nữ tình nguyện viên được đưa về đồn công an thành phố.

Sự việc nhanh chóng nhận được sự quan tâm đông đảo của mọi người. Một cư dân mạng nước này bình luận, "Chúng ta cần phải tôn trọng những tình nguyện viên tham gia điều hành giao thông, bởi vì họ chính là đại diện của lực lược cảnh sát đang chấp hành luật pháp, tuy nhiên, các tình nguyện viên không được hành xử bạo lực như vậy".

(Nguồn: Sina)