Thế giới vừa được chiêm ngưỡng nguyệt thực dài nhất trong vòng 580 năm

Ban Thời sự, Theo VTV 22:02 19/11/2021

Cách đây ít giờ đồng hồ, những người yêu thiên văn trên toàn thế giới đã được chiêm ngưỡng hiện tượng nguyệt thực dài nhất trong vòng 580 năm qua.

Theo các cơ quan thiên văn, Mặt trăng bắt đầu mờ dần vào lúc 6h02 giờ GMT (tức 13h02 giờ Việt Nam) khi Mặt trăng đi vào vùng bóng của Trái đất.

Thế giới vừa được chiêm ngưỡng nguyệt thực dài nhất trong vòng 580 năm - Ảnh 1.

Một giờ sau đó, Mặt trăng xuất hiện với hình ảnh "như thể bề mặt bị cắt một phần lớn" khi đi vào vùng bóng tối.

Vào lúc 8h45' giờ GMT (15h45' giờ Việt Nam), Mặt trăng chuyển sang màu đỏ và màu sắc này trở nên sống động nhất trong 18 phút sau đó.

Sau đó Mặt trăng dần đi ra khỏi vùng tối và tiếp tục hành trình quay quanh Trái đất.

Cảnh tượng trên có thể quan sát được tại toàn bộ khu vực Bắc Mỹ, cũng như một phần Nam Mỹ, Polynesia, Australia và Đông Bắc Á.

Việt Nam chỉ nằm ở khu vực "rìa" của vùng có thể quan sát nguyệt thực. Do đó, từ Việt Nam trông thấy hiện tượng này từ khi trăng mọc, lúc 17h26, đạt cực đại vào lúc 17h32 và kết thúc lúc 17h47.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày