Thế giới đối mặt với tình trạng khẩn cấp về đại dương

Thế giới hôm nay, Theo VTV 09:47 28/06/2022

Thế giới đang phải đối mặt với một "tình trạng khẩn cấp về đại dương", đe dọa thiên nhiên và nhân loại.

Đó là khẳng định của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đưa ra hôm 27/6.

Thế giới đối mặt với tình trạng khẩn cấp về đại dương - Ảnh 1.

Phát biểu tại hội nghị của Liên Hợp Quốc về đại dương ở Bồ Đào Nha, ông Guterres cho biết, biến đổi khí hậu đã phá vỡ chuỗi thức ăn đại dương và tạo ra những vùng biển chết rộng lớn.

Hàng năm nhân loại thải hàng triệu tấn nhựa gây ô nhiễm xuống các vùng biển. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc đã kêu gọi các nước cùng chung tay đảo ngược tình thế.

Nhiều nghiên cứu khoa học chỉ ra rằng, 11 triệu tấn nhựa trôi vào đại dương mỗi năm. Con số này dự kiến sẽ tăng gấp 3 lần vào năm 2040.