"The Face Vietnam" đổi chủ, khán giả lại có quyền hi vọng vào những điều này!

QuangMT, Theo Trí Thức Trẻ 00:08 23/12/2017

Sau khi chương trình "The Face Vietnam" đổi chủ từ năm 2018, nhiều khán giả hy vọng chương trình sẽ lột xác, trở về đúng chất của 1 chương trình tìm kiếm người mẫu quảng cáo hàng đầu thế giới.

Như thông tin đã được tung ra vào tối qua, "The Face Vietnam" hiện đã về "chung đội" với show đối thủ "Vietnam's Next Top Model", vì thế khán giả rất mong mỏi nhà sản xuất sẽ mang đến những thay đổi đáng mong đợi, sau 2 mùa diễn ra gây khá nhiều tranh cãi.

Qua 2 mùa đầu tiên, ấn tượng đọng lại trong tâm trí của khán giả chủ yếu là những màn "đấu võ mồm" của các HLV, chứ không phải những thử thách hấp dẫn hay các thí sinh chất lượng. Thế nên khi có cơ hội được "thay máu", khán giả đã kỳ vọng "The Face Vietnam" sẽ quay về đúng chất 1 chương trình tìm kiếm người mẫu quảng cáo hàng đầu mà Naomi Campbell ấp ủ từ lâu.

Đảm bảo đúng format

Với format tìm kiếm người mẫu có thiên hướng thương mại để quảng bá các nhãn thời trang, mỹ phẩm, thương hiệu…cao cấp ban đầu, định hướng của "The Face Vietnam" dường như "sai sai" so với phiên bản của Naomi Campbell.

Như siêu mẫu Hà Anh chia sẻ: "Chương trình "The Face Vietnam" đang tìm kiếm gương mặt quảng cáo, bỏ qua đến 70% yếu tố thời trang của phiên bản gốc".

Những yếu tố đơn giản như phòng loại trừ, chiếc ghế cho HLV ngồi hay là việc chọn đội cần có bảng cho từng HLV... có vẻ cực kỳ khó khăn đối với nhà sản xuất cũ. Điều này khiến các fan cứng cựa của "The Face" vô cùng thất vọng.

The Face Vietnam đổi chủ, khán giả lại có quyền hi vọng vào những điều này! - Ảnh 1.

Chỉ đơn giản là 1 chiếc ghế cho HLV trong phòng loại trừ nhưng qua 2 mùa vẫn không có

Việc duy trì "Vietnam's Next Top Model" qua 8 mùa tổ chức đầy hấp dẫn, đưa nhiều luật chơi, cách dàn dựng đúng format gốc đã khiến khán giả cả nước vô cùng hài lòng. Chính vì vậy, nếu "The Face Vietnam" được thực hiện một cách cẩn thận, tôn trọng bản gốc, có lẽ người hâm mộ sẽ đón chào nồng nhiệt hơn bao giờ hết.

Dàn huấn luyện viên chất

Ngay từ mùa đầu tiên, chỉ có mỗi Giám khảo Hồ Ngọc Hà là khán giả ưng ý từ chuyên môn, cách truyền đạt, bề dày những hoạt động trong lĩnh vực quảng cáo. Còn Lan Khuê và Phạm Hương thì quá non trẻ, khiến khán giả vô cùng lo lắng.

The Face Vietnam đổi chủ, khán giả lại có quyền hi vọng vào những điều này! - Ảnh 2.

Bộ 3 HLV Phạm Hương, Hồ Ngọc Hà và Lan Khuê "The Face Vietnam" mùa đầu tiên

Sang mùa thứ 2, vì khó khăn trong việc kêu gọi HLV nên thành ra Minh Tú và Hoàng Thùy lại là những cái tên được bổ sung vào cuối cùng, gây khá nhiều bất ngờ cho khán giả. Tuy có nhiều cố gắng, nhưng không thể phủ nhận các HLV của mùa 2 đều đồng lứa, còn quá trẻ, cách truyền đạt và thuyết phục chưa đủ sức nặng, khiến những trận chiến trở nên ồn ào như chợ vỡ, hơn là những màn chặt chém sắc sảo, đáng suy nghĩ.

The Face Vietnam đổi chủ, khán giả lại có quyền hi vọng vào những điều này! - Ảnh 3.

Lan Khuê, Minh Tú và Hoàng Thùy ngồi ghế HLV "The Face Vietnam" mùa thứ 2

Với bề dày hoạt động trong ngành thời trang, giữ được mối quan hệ khá tốt với các ngôi sao hàng đầu như Trương Ngọc Ánh, Thanh Hằng, Hồ Ngọc Hà, Võ Hoàng Yến... được chính Hà Anh đánh giá cao về cách tổ chức, hay vẫn mời được siêu mẫu Xuân Lan tham gia tuần lễ thời trang... Khán giả hoàn toàn có thể tin tưởng được Multimedia JSC sẽ cân nhắc được dàn HLV vừa đầy tính chuyên môn mà vẫn hấp dẫn về tính giải trí.

Chất thời trang đậm hơn

Sau 2 mùa tổ chức, nhà sản xuất cũ hoàn toàn bỏ bê khâu hình ảnh, tiết kiệm sử dụng lại các thử thách của chương trình, bối cảnh, dàn dựng, phòng ốc, ánh sáng khá xấu, quê, khiến ngay cả các HLV cũng "bó tay".

Không chỉ như thế, chương trình còn xây dựng các thử thách nghèo nàn, bị đánh giá kém hơn hẳn "Vietnam’s Next Top Model". Thử thách hầu như là "múa", không có tính thách thức giới hạn của thí sinh, thời trang sử dụng hầu như khá cũ kỹ, không phù hợp.

Và hiện nay, khi đã vào tay "ông lớn" của ngành thời trang, "The Face Vietnam" được kỳ vọng sẽ có được gu thẩm mỹ cao hơn, đáp ứng được thị hiếu thưởng thức không hề thấp của khán giả hiện nay.

The Face Vietnam đổi chủ, khán giả lại có quyền hi vọng vào những điều này! - Ảnh 4.

Thử thách nghèo nàn ý tưởng của "The Face Vietnam" mùa thứ 2

Thí sinh chất lượng hơn

Việc chấp nhận cho các thí sinh có chiều cao khiêm tốn, các "hot girl mạng xã hội" thi thố khiến khán giả cảm thấy khá "nản". Đáng ra Việt Nam nên hướng hình ảnh người mẫu theo chuẩn quốc tế, vươn ra thế giới thì nay lại chỉ tập trung vào các cô nàng hot trên mạng xã hội, mong kiếm thêm chút rating cho chương trình.

The Face Vietnam đổi chủ, khán giả lại có quyền hi vọng vào những điều này! - Ảnh 5.

An Nguy dù có cá tính thú vị nhưng được đánh giá là chưa đủ chuẩn người mẫu

Đến với "Vietnam's Next Top Model", khán giả luôn được diện kiến những lứa người mẫu chất lượng, nhiều phát hiện mới có tiềm năng ra thế giới. Không chỉ có những cô gái đậm chất thời trang cao cấp, nhà sản xuất còn lăng xê thành công khá nhiều cô gái với định hướng thương mại như Chế Nguyễn Quỳnh Châu, Ngọc Châu, Hương Ly, Kikki Lê...

Không dài dòng buồn ngủ

Trong "The Face Vietnam", các thử thách thì nhàm chán, HLV thì chăm chỉ tranh luận trong mọi tình huống, các tình huống câu kéo khán giả thì kém hấp dẫn, nên việc khán giả cảm thấy buồn ngủ là điều dễ diểu.

The Face Vietnam đổi chủ, khán giả lại có quyền hi vọng vào những điều này! - Ảnh 6.

1 thử thách của chương trình thôi mà kéo dài tận 40 phút

Nhanh, mạnh, hồi hộp, gay cấn là những gì khán giả "Vietnam's Next Top Model" thường được xem. Nó thể hiện ở cách dựng phim, âm nhạc, cách đọc lời dẫn cũng như sắp xếp các thử thách. Đây là điều nhiều người rất mong mùa 3 "The Face Vietnam" sẽ khắc phục được.

Tạm kết

Việc đổi mới là rất cần thiết, nhất là với "The Face Vietnam" ở thời điểm này. Đối với nhiều người, đây là tin vui, nhưng đồng thời cũng là áp lực rất lớn dành cho ê-kíp mới. Cùng chờ đợi và sẵn sàng đón nhận một "The Face Vietnam" đáp ứng được sự kì vọng của đông đảo khán giả cả nước trong thời gian đầu năm 2018!