Thầy cô xứ Lạng đốt củi, thêm gừng vào bữa ăn giúp học sinh chống rét

NGUYỄN DUY CHIẾN, Theo Tiền Phong 12:22 02/01/2019

Sau thời gian nghỉ tết dương lịch, các em học sinh bậc THCS - Tiểu học trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn quay lại trường học. Thời điểm này, các trường đang tiến hành thi học kỳ 1, song do thời tiết giá lạnh nên các trường giảm bớt thời gian học, cho các em nghỉ sớm.

Sáng nay (2/1), mặc dù trời đã hửng nắng nhưng thời tiết vẫn khá rét buốt; nhiệt độ dao động ở mức 7-8 độ C. Các em đến trường khá đầy đủ với các trang bị quần áo, giầy tất, khăn quàng cổ cùng các thiết bị sưởi ấm.

Cô Vũ Thị Quyên, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Chi Lăng (thành phố Lạng Sơn) cho biết: Nhà trường cho các em thi học kỳ 1 (năm học 2018-2019) một cách khẩn trương, nghiêm túc. Tuy nhiên, chúng tôi cho các em nghỉ sớm hơn; độ 10h45’ sáng nay các em tan học, trở về nhà. Chiều nay, các em được nghỉ học.

Còn tại Trường bán trú THCS- Tiểu học xã Mẫu Sơn (huyện Cao Lộc), nơi nhiệt độ thấp; tuy nhiên trời hanh, hửng nắng nên nhà trường có nhiều biện pháp để chống rét cho các em. Thầy giáo Tô Minh Đức, Hiệu trưởng nhà trường nói: “Sáng nay, 107 em học sinh (trong đó có 50 em cấp THCS) tiến hành làm bài kiểm tra. Chúng tôi cho đóng kín cửa ra vào, cửa sổ rồi bật điện thắp sáng sưởi ấm cho các em. Trong thời gian thi ba ngày (từ 2 đến 4/1) nhà trường chú ý việc đốt củi sưởi ấm giữa giờ cho các em; đồng thời bữa ăn cũng bố trí thêm nhiều gừng vào thịt, rau để chống rét, chống cảm cho học sinh”.

Thầy Đức cũng cho hay, nhà trường cắt giảm thời gian học cho các em, đồng thời không tổ chức các hoạt động ngoại khóa nhằm giữ gìn sức khỏe cho học sinh.

Trong ngày hôm nay, gần 140.000 học sinh Tiểu học - Mầm non trên địa bàn tỉnh được đến trường sau thời gian nghỉ tết dương lịch. Tuy nhiên, tùy theo từng điều kiện, hoàn cảnh địa phương, các trường có thể điều chỉnh giờ nhập học và tan lớp, đảm bảo việc dạy và học, nhất là kỳ thi học kỳ 1 nhưng tuyệt đối phải chăm lo sức khỏe cho các em.

Thầy cô xứ Lạng đốt củi, thêm gừng vào bữa ăn giúp học sinh chống rét - Ảnh 1.

Bữa ăn được bố trí cho thêm gừng để giữ ấm, chống cảm cho học sinh vùng cao. Ảnh: Duy Chiến

Thầy cô xứ Lạng đốt củi, thêm gừng vào bữa ăn giúp học sinh chống rét - Ảnh 2.

Trẻ người Dao tại Trường bán trú THCS - Tiểu học Mẫu Sơn được trang bị quần áo, chăn ấm chống rét buốt. Ảnh: Duy Chiến