Thầy cô và bạn bè thương xót nữ sinh bị sát hại dã man ở Hà Nội: "Với chúng tôi, đây là cú sốc lớn"

Minh Nhân - Bá Cường, Theo Thời Đại 20:39 05/06/2018

Em T. (SN 1995) là sinh viên của Khoa Nhiếp ảnh - trường Đại học sân khấu điện ảnh Hà Nội. Sự việc không may xảy đến với em là một cú sốc lớn không chỉ với gia đình, người thân mà còn cả bạn bè và thầy cô giáo. Mọi người sẽ nhớ mãi hình ảnh về em - cô gái nhỏ nhắn, hiền lành, có chút khép nép.

Hơn một ngày nay, dư luận vẫn chưa hết bàng hoàng và bức xúc về vụ việc nữ sinh trường sân khấu điện ảnh bị sát hại dã man tại phòng trọ ở Hà Nội. Bước đầu tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận vì thấy nhan sắc xinh đẹp của nạn nhân, nên y đã có ý định thực hiện hành vi đồi bại. Đến tối 3/6, khi nữ sinh đến xem phòng, gã đã dùng gạch đập vào nạn nhân rồi thực hiện hành vi thú tính.

Danh tính nạn nhân được xác định là em Đ.C.T. (SN 1995), là sinh viên Khoa Nhiếp ảnh của trường Đại học sân khấu và điện ảnh. Nhiều bạn bè cùng lớp của T. cho hay, em là người hoà đồng, vui vẻ và có chút nhút nhát. T. có một tiệm cho thuê trang phục cosplay khá nổi tiếng ở Hà Nội. Em dự định mở shop kinh doanh thời trang online tại địa điểm xảy ra án mạng.

Thầy cô và bạn bè thương xót nữ sinh bị sát hại dã man ở Hà Nội: Với chúng tôi, đây là cú sốc lớn - Ảnh 1.

Khu trọ nơi xảy ra vụ việc.

Thầy cô và bạn bè thương xót nữ sinh bị sát hại dã man ở Hà Nội: Với chúng tôi, đây là cú sốc lớn - Ảnh 2.

Hình ảnh đối tượng loanh quanh ở khu vực hiện trường tối 3/6, được camera ghi lại. Ảnh ANTĐ.

Một số bạn bè đã đăng thông tin tìm kiếm nữ sinh một ngày trên các trang mạng xã hội khi không thể liên lạc được với em. Tuy nhiên đến khoảng 15h ngày 4/6, tại địa chỉ số 6 (ngõ 12/2 Nguyễn Phúc Lai, phường Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội) đã phát hiện thi thể của T. sau khi bị sát hại dã man.

Trước thông tin trên, nhiều bạn học của nữ sinh rất bàng hoàng và xót xa. Được biết, ở trên lớp T. rất ngoan và ít nói, lúc nào cũng trầm tính. Các bạn sinh viên ai cũng quý T. vì nét tích cách hoà đồng, dễ thương của em.

Thầy cô và bạn bè thương xót nữ sinh bị sát hại dã man ở Hà Nội: Với chúng tôi, đây là cú sốc lớn - Ảnh 3.

Chân dung nữ sinh 23 tuổi bị sát hại dã man. Ảnh: Facebook.

"Hóa ra bạn cùng lớp mình. Trời ơi, đọc tin xong mà không tin vào mắt mình luôn. Bạn từ lớp trên xuống, cũng ít khi đi học nên không tiếp xúc nhiều, thấy cũng nhẹ nhàng với cả điềm đạm lắm mà đoản mệnh" - bạn P.M.T. chia sẻ trên trang facebook cá nhân.

Những người bạn thân thiết đã gửi lời chào tạm biệt tới T., cùng cầu chúc ở phương trời xa em sẽ không còn khổ đau. 

Thầy cô và bạn bè thương xót nữ sinh bị sát hại dã man ở Hà Nội: Với chúng tôi, đây là cú sốc lớn - Ảnh 4.

Nhiều bạn bè bàng hoàng trước thông tin T. bị sát hại. Ảnh chụp màn hình.

Trao đổi với chúng tôi, ThS. Bùi Thanh Tú – Phó trưởng phòng Công tác và quản lý HSSV - trường Đại học sân khấu và điện ảnh chia sẻ, khi hay tin, toàn trường đều sốc và tiếc thương nữ sinh viên. "Em T. là một người sống hiền lành và khá khép nép, ở trường lớp không có bất cứ vấn đề gì. Hiện nhà trường đã cùng sinh viên, giảng viên trong khoa đã tới thăm hỏi, động viên gia đình em. Thứ 5 tới (7/6) chúng tôi sẽ tới viếng em tại nhà tang lễ Phùng Hưng. Tôi rất lấy làm tiếc về vụ việc của em T".

Chia sẻ với chúng tôi, cô Phan Thị Phương Hiền, phó trưởng Khoa Nhiếp ảnh (Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội), đồng thời là chủ nhiệm lớp của em T. vẫn chưa hết bàng hoàng trước thông tin cô học trò nhỏ vừa qua đời.

Thầy cô và bạn bè thương xót nữ sinh bị sát hại dã man ở Hà Nội: Với chúng tôi, đây là cú sốc lớn - Ảnh 5.

"Ngủ ngon nhé, cô gái của chị". Ảnh chụp màn hình.

"Em T. hiền lắm, lại nhiệt tình với các công việc của trường lớp. Thầy cô ở Khoa coi sinh viên như con em của mình nên với chúng tôi đây là cú sốc lớn" - cô Hiền tâm sự.

Theo thông tin từ lãnh đạo Khoa, T. là sinh viên năm 3 chuyên ngành Nhiếp ảnh nghệ thuật. Nữ sinh đang trong thời gian nghỉ hè.

Liên quan đến vụ việc này, luật sư Nguyễn Anh Thơm cho biết, trong cùng một thời điểm phạm tội, đối tượng đã phạm 3 tội đặc biệt nghiêm trọng được quy định tại Bộ luật Hình sự, đó là tội giết người, hiếp dâm và cướp tài sản.

Nếu nghi phạm có đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự, thì với hành vi giết người dã man, tàn bạo, côn đồ hung hãn, phạm nhiều tội và hậu quả gây ra là đặc biệt nghiêm trọng, đối tượng phải đối mặt với tổng hợp hình phạt chung cho cả 3 tội là tử hình.


TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày