Thầy cô hóa thành siêu anh hùng đứng ngay tại cổng, lì xì học sinh ngày đi học lại

Vũ Trịnh, Theo Tổ Quốc 09:48 11/05/2020

Sáng nay, học sinh trường tiểu học Lê Đức Thọ, quận Gò Vấp, TP.HCM đã đi học lại sau 3 tháng nghỉ dài đằng đẵng.

Sáng nay, học sinh tiểu học tại thành phố Hồ Chí Minh đã chính thức trở lại trường sau "kỳ nghỉ tết dài nhất lịch sử". Theo đó, học sinh các khối lớp 4 & 5 đã được học theo thời khóa biểu chính khóa, riêng học sinh các lớp 1,2 và 3 hôm nay đến lớp để thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, chuẩn bị cho ngày học đầu tiên sẽ diễn ra vào ngày mai.

Theo ghi nhận, tại trường tiểu học Lê Đức Thọ, quận Gò Vấp, ngay từ sáng sớm phụ huynh đã đưa con em đến trường và đều háo hức được đi học trở lại. Điều này là thành quả bởi những công tác ổn định tinh thần cho học sinh của đội ngũ giáo viên từ lúc các em còn ở nhà. Được biết, để xóa đi cảm giác bỡ ngỡ trong ngày đầu đến lớp, các thầy cô trong nhà trường đã nghĩ ra sáng kiến hóa trang thành những siêu anh hùng hoặc những nhân vật hoạt hình nổi tiếng và đón các em từ cổng trường vào.

Thầy cô hóa thành siêu anh hùng đứng ngay tại cổng, lì xì học sinh ngày đi học lại - Ảnh 1.

Nào là thần Thor với cây búa quyền năng, Irron man điển trai, hay cả nàng công chúa Bạch Tuyết xinh đẹp đã được các thầy cô mang ra đời thực. Học sinh cùng phụ huynh đều thích thú với cách làm cực đáng yêu này của thầy cô.

Cô Lê Nguyễn Duy Phú, phó hiệu trưởng nhà trường chia sẻ: "Trước lúc đến trường các thầy cô cùng ngồi lại hội ý xem là làm thế nào để học sinh không bỡ ngỡ sau thời gian dài ở nhà. Qua nhiều sáng kiến thì sáng kiến này là được ủng hộ nhất vì bất kỳ trẻ em nào cũng thích nhân vật hoạt hình hay siêu anh hùng. Thế là các thầy cô đã triển khai ngay!"

Sau tiết chào cờ được diễn ra tại lớp sáng nay, các thầy cô bắt đầu phổ biến các kiến thức về dịch bệnh Covid-19 và tuyên truyền những biện pháp phòng tránh. Sau đó, để nạp năng lượng cho mỗi học sinh trong buổi học đầu tiên, thầy cô giáo trường tiểu học Lê Đức Thọ đã lì xì đầu năm cho mỗi học sinh. Đây được xem như là lời chào đón của đọi ngữ giáo viên đến học sinh sau kỳ nghỉ tết chưa từng có trong lịch sử. Ngoài tiền mừng tuổi với ý nghĩa may mắn, mỗi em đều nhận thêm 1 câu chúc ý nghĩa mang mục đích nâng cao ý thức học tập và giúp học sinh trang bị những biện pháp đảm bảo an toàn cho bản thân trước dịch bệnh.

Thầy cô hóa thành siêu anh hùng đứng ngay tại cổng, lì xì học sinh ngày đi học lại - Ảnh 3.

Trong thời gian qua, trường Lê Đức Thọ đã tổ chức các giờ học trực tuyến để duy trì việc học tập cho học sinh tại nhà. Trường đã thực hiện các bài giảng và gửi về phụ huynh kèm điểm danh hằng ngày nhằm nắm số lượng học sinh đã tham gia tiết học. Sau đó các giáo viên cũng nhận xét mức độ hiểu bài của từng em để đánh giá kết quả, làm cơ sở ôn tập lại các phần kiến thức mà các em chưa hiểu sau khi đi học lại.

Như vậy, đến nay hầu hết các cấp học tại thành phố Hồ Chí Minh đã đi học lại bình thường, trừ cấp mầm non sẽ thực hiện việc đến trường theo giai đoạn trong thời gian còn lại của tháng 5. Các trường trên địa bàn thành phố đều thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn cho học sinh theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT và Bộ Y tế.

Thầy cô hóa thành siêu anh hùng đứng ngay tại cổng, lì xì học sinh ngày đi học lại - Ảnh 5.