Thành tích bết bát của Nepal sau các kỳ ASIAD: Chưa thắng trận nào, chỉ ghi 1 bàn

Tiểu Bạch, Theo Trí Thức Trẻ 12:07 16/08/2018

Olympic Nepal đặt mục tiêu chấm dứt chuỗi trận không thể thắng ở môn bóng đá nam tại các kỳ ASIAD trong lịch sử.

Tại ASIAD 2018, Olympic Nepal được xem là đội yếu nhất bảng D. Đội bóng của quốc gia Nam Á này không có nhiều thành tích tốt ở cấp đội tuyển quốc gia lẫn đội trẻ. Nepal có 16 năm không dự ASIAD môn bóng đá, và chỉ mới trở lại cách đây 4 năm ở Hàn Quốc. Lý do khiến Liên đoàn bóng đá nước này không cử đội bóng tranh tài trong 16 năm, cũng chỉ vì thành tích bết bát trước đó.

Thành tích bết bát của Nepal sau các kỳ ASIAD: Chưa thắng trận nào, chỉ ghi 1 bàn - Ảnh 1.

Chưa tính giải đấu ở Indonesia lần này, Olympic Nepal dự ASIAD trong 5 lần (1982, 1986, 1994, 1998 và 2014), để thủng lưới 52 bàn sau 12 trận. Olympic Nepal chưa thắng một trận nào, chỉ hòa được 1 trận và còn lại là toàn thua. Đội bóng Nam Á cũng mới chỉ ghi được có 1 bàn.

Ở kì ASIAD gần nhất (2014), Olympic Nepal thua 13 quả sau 3 trận.

Sau 4 năm, bóng đá trẻ của Nepal vẫn chưa sản sinh ra những cầu thủ chất lượng. Olympic Nepal đến Indonesia 2018 vẫn không đặt mục tiêu quá cao. Theo tờ Kathmandu Post, Olympic Nepal chỉ mong có 1 chiến thắng đầu tiên để chấm dứt chuỗi thành tích chỉ biết thua và hòa trước đây.

"Nhật Bản quá mạnh, Việt Nam cũng thế, nên thực tế cho chúng ta là tìm kiếm chiến thắng khi đấu với Pakistan", tờ Kathmandu Post có đoạn.

Thành tích bết bát của Nepal sau các kỳ ASIAD: Chưa thắng trận nào, chỉ ghi 1 bàn - Ảnh 2.

Vì mục tiêu này mà khi gặp Nhật Bản, Olympic Nepal đã chơi tử thủ, nhường hẳn thế trận cho đối thủ. Olympic Nhật Bản tạo ra cả tá cơ hội dứt điểm nhưng chỉ thắng 1-0, nhờ sự xuất sắc của thủ môn Chemjong. Nepal chắc chắn sẽ áp dụng chiến thuật này khi đấu với Olympic Việt Nam vào tối nay. 

"Chúng tôi đặt mục tiêu một trận hòa với Việt Nam và ở trận cuối với Pakistan sẽ đá tấn công hết sức", trợ lý HLV Olympic Nepal Bal Gopal Maharjan chia sẻ.

Vì thế, Olympic Việt Nam muốn có trọn 3 điểm vào tối nay phải tìm cách xuyên thủng hàng phòng ngự của đối thủ, càng sớm càng tốt, để giữ sức cho trận đấu cuối gặp Olympic Nhật Bản.