Thanh niên khai bịt mặt cướp hơn 40 triệu đồng ở trạm thu phí cao tốc do bị giang hồ đòi nợ

Minh Tuệ, Theo Nhịp Sống Việt 14:45 07/01/2020

Do vay mượn giang hồ số tiền lớn và không có khả năng chi trả nên Thiên nảy sinh ý định đi cướp. Sau đó, thanh niên bịt mặt tiếp cận nữ nhân viên trong buồng cabin trạm cao tốc rồi cướp lấy cọc tiền hơn 40 triệu đồng tẩu thoát.

Ngày 7/1, Công an tỉnh Đồng Nai đang giữ hình sự đối tượng Đặng Đình Thiên (SN 1987, ngụ ấp Hải Lâm, xã Phước Hưng, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) để điều tra về hành vi "Cướp tài sản".

Thanh niên khai bịt mặt cướp hơn 40 triệu đồng ở trạm thu phí cao tốc do bị giang hồ đòi nợ - Ảnh 1.

Thanh niên bịt mặt cướp hơn 40 triệu đồng ở trạm thu phí cao tốc do bị giang hồ đòi nợ.

Theo khai báo của Thiên, do vay mượn giang hồ với số tiền lớn và không có khả năng chi trả và bị đòi nên Thiên nảy sinh ý định đi cướp. Sau đó, Thiên bắt xe khách từ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đi lên tỉnh Đồng Nai.

Đến 4h30' ngày 3/1, Thiên tới Trạm thu phí 51, đường cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, ấp 2, xã Long An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai thì thấy có ít người qua lại. Lúc này, các nhân viên chuẩn bị giao ca nên Thiên bịt khẩu trang đi lại.

Khi tới cabin buồng số 6, Thiên vờ nói chuyện với chị D.Th.H.P. (24 tuổi, là nhân viên trạm thu phí) đang ngồi làm việc bên trong rằng, "Có anh Toàn ở đây không?". Chị P. chưa kịp trả lời thì Thiên bất ngờ giật lấy cọc tiền trong ngăn kéo nơi chị P. đang ngồi và nhanh chân tẩu thoát. Nữ nhân viên hô hoán thì anh H.Q.T. (nhân viên bảo vệ) đuổi theo Thiên nhưng không kịp.

Thanh niên khai bịt mặt cướp hơn 40 triệu đồng ở trạm thu phí cao tốc do bị giang hồ đòi nợ - Ảnh 2.

Hiện trường vụ cướp.

Nhận tin báo, Công an huyện Long Thành cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Nai đã có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng, điều tra truy xét. Số tiền bị cướp được xác định là hơn 40 triệu đồng.

Đến 7h30 cùng ngày, trinh sát công an đã bắt giữ được Thiên cùng tang vật. Tại công an, Thiên khai nhận hành vi phạm tội như trên.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày