Thắng thuyết phục Indonesia, HLV Park Hang-seo vẫn xin lỗi tuyển thủ Việt Nam

HIẾU LƯƠNG (TỪ BALI, INDONESIA), Theo Trí Thức Trẻ 06:40 16/10/2019

HLV Park Hang-seo đã giúp bóng đá Việt Nam lần đầu tiên đánh bại Indonesia trên sân đối phương sau 28 năm. Chiến thắng 3-1 tối 15/10 đem lại rất nhiều ý nghĩa cho đội tuyển Việt Nam.

Thế nhưng, HLV Park Hang-seo vẫn chưa hài lòng toàn bộ. Khi được hỏi về những điều ông còn lăn tăn sau trận đấu này, HLV người Hàn Quốc tiếc nuối với những cầu thủ trên băng ghế dự bị.

"Tôi xin lỗi những cầu thủ không được ra sân ở đợt tập trung này. Đáng ra, ở trận gặp Indonesia, một số cầu thủ phải được ra sân nhưng vẫn chưa có cơ hội. Như Tiến Linh, cậu ấy đã được trao cơ hội và có 1 bàn thắng", HLV Park Hang-seo bất ngờ lên tiếng xin lỗi.

Thắng thuyết phục Indonesia, HLV Park Hang-seo vẫn xin lỗi tuyển thủ Việt Nam - Ảnh 1.

HLV Park Hang-seo chưa hài lòng với việc còn một số cầu thủ dự bị chưa được vào sân. Ảnh: Hiếu Lương.

Những cầu thủ chưa được tung vào sân thi đấu một phút nào trong đợt tập trung lần này có thủ môn Văn Cường, Tuấn Mạnh; hậu vệ Văn Kiên, Xuân Mạnh, Hữu Tuấn, Thành Chung; tiền vệ Huy Hùng, Trọng Hùng.

HLV Park Hang-seo đề cao tinh thần tập thể và luôn muốn trao cơ hội cho các cầu thủ thể hiện mình. Trận đấu với Indonesia được dự báo là cuộc đối đầu dễ thở nhất của đội tuyển Việt Nam. Chính vì vậy, việc HLV Park Hang-seo dự tính cho một số gương mặt ít được ra sân và thi đấu là điều dễ hiểu.

Thắng thuyết phục Indonesia, HLV Park Hang-seo vẫn xin lỗi tuyển thủ Việt Nam - Ảnh 2.

HLV người Hàn Quốc vừa giúp bóng đá Việt Nam có chiến thắng ấn tượng ngay trên sân của Indonesia. Ảnh: Hiếu Lương.

Ở trận đấu tối 15/10, Văn Thanh và Hồng Duy là hai cái tên được trao cơ hội. HLV Park Hang-seo cũng muốn để Công Phượng vào sân, ghi bàn thắng giải toả áp lực nhưng anh bất ngờ gặp chấn thương khi khởi động đầu trận. Tiền đạo 24 tuổi đã không ghi bàn kể từ trận đấu với Jordan tại vòng 1/8 Asian Cup 2019.

Đội tuyển Việt Nam sẽ lên đường về Việt Nam vào đầu giờ chiều 16/10. Chuyến bay có điểm đến là TPHCM. Nhóm cầu thủ ở khu vực phía Nam sẽ tự trở về CLB. Nhóm cầu thủ ở phía Bắc tiếp tục bay về Hà Nội. Riêng thủ môn Văn Lâm sẽ bay thẳng về Thái Lan.