Dù thắng hết 4 trận đầu, U22 Việt Nam vẫn có thể bị LOẠI nếu thua trận cuối trước Thái Lan

GN, Theo Trí Thức Trẻ 23:53 01/12/2019

U22 Việt Nam đã có một trận đấu thành công trước U22 Indonesia, tuy nhiên, các học trò của HLV Park Hang-seo tuyệt đối không thể chủ quan bởi trước mắt vẫn còn hai trận đấu đặc biệt quan trọng.

Tối 01/12, U22 Việt Nam đánh bại U22 Indonesia với tỷ số 2-1 đầy cảm xúc với những bàn thắng của Nguyễn Thành Chung và Hoàng Đức. Chúng ta tiếp tục dẫn đầu bảng B, môn bóng đá nam SEA Games 2019 với 9 điểm tuyệt đối sau 3 lượt trận. Thoạt nhìn, U22 Việt Nam có vẻ đang rất thuận lợi trong việc giành vé đi tiếp, thế nhưng cạm bẫy vẫn đang chờ đợi chúng ta ở phía trước.

Vào ngày 03/12, U22 Việt Nam sẽ gặp Singapore. Trên lý thuyết, đây là đối thủ khá yếu. Nếu không có bất ngờ, HLV Park Hang-seo và các học trò có thể giành trọn 3 điểm một cách thuận lợi. Đội bóng đảo quốc sư tử được đánh giá nhỉnh hơn Lào và Brunei nhưng rõ ràng, với những gì thể hiện trong trận đấu với Thái Lan và Indonesia, họ không phải mối nguy lớn.

Dù thắng hết 4 trận đầu, U22 Việt Nam vẫn có thể bị LOẠI nếu thua trận cuối trước Thái Lan - Ảnh 1.

Trận đấu tiềm ẩn nhiều nguy hiểm nhất chính là đại chiến với U22 Thái Lan ở lượt đấu cuối cùng, diễn ra vào ngày 05/12. Trong trường hợp cả 3 đội U22 Việt Nam, U22 Indonesia và U22 Thái Lan đều giành chiến thắng ở loạt trận thứ 4 diễn ra ngày 3/12 tới đây, khi ấy U22 Việt Nam sẽ có 12 điểm, U22 Thái Lan và U22 Indonesia cùng có 9 điểm. Khoảng cách nghe có vẻ an toàn nhưng Quang Hải và các đồng đội có nhiệm vụ không được thua trước Thái Lan để giành tấm vé vào bán kết.

Bởi nếu thua Thái, đồng thời Indonesia thắng đậm Lào, U22 Việt Nam vẫn có thể tụt xuống vị trí thứ 3, đó chắc chắn là một kịch bản thảm họa mà không ai muốn nhắc đến. Bài học tại SEA Games 2017 vẫn còn đó và chúng ta cần phải rất thận trọng để không giẫm vào vết xe đổ. Khi ấy, Công Phượng và các đồng đội cũng bất bại trong 4 trận đấu đầu tiên và chỉ 1 thất bại trước người Thái, chúng ta phải về nước sớm.

Dù thắng hết 4 trận đầu, U22 Việt Nam vẫn có thể bị LOẠI nếu thua trận cuối trước Thái Lan - Ảnh 2.

Các kịch bản có thể xảy đến với U22 Việt Nam ở 2 trận tiếp theo tại vòng bảng SEA Games 2019:

- Giành được thêm 4 điểm trở lên trong 2 trận còn lại (ít nhất 1 trận thắng + 1 trận hòa): Chắc chắn đi tiếp.

- Thắng U22 Singapore, thua U22 Thái lan: Xét kết quả các trận đấu có U22 Indonesia , có thể bị loại.

- Thua U22 Singapore, thắng U22 Thái Lan: Xét kết quả các trận đấu có U22 Indonesia , có thể bị loại.

- U22 Việt Nam chỉ hòa hoặc thua trong 2 trận còn lại, còn U22 Indonesia và U22 Thái Lan nhiều hơn 4 điểm trong 2 trận còn lại, U22 Việt Nam sẽ bị loại