"Thần khuyển" AquaDog của đoàn Việt Nam quay trở lại ở Army Games 2021

Trần Giang, Theo Trí Thức Trẻ 13:59 24/08/2021

AquaDog - chú chó nghiệp vụ của đội tuyển Việt Nam từng khiến khán giả không khỏi bật cười ở Army Games 2020 sẽ tiếp tục thi đấu ở kỳ Hội thao quân sự năm nay.

Ngày 26/8/2020, đội Việt Nam bước vào phần thi chạy vượt chướng ngại vật của nội dung "Người bạn trung thành" diễn ra ở thao trường Dmitrov (ngoại ô thủ đô Moskva, Nga). Ở bài thi này, vận động viên có nhiệm vụ dẫn chó nghiệp vụ chạy vượt rào, vượt tường cao 1,8m, cầu thang, cầu thăng bằng, lội bể nước mô phỏng sông cạn và bò qua gầm thiết giáp.

Trong phần thi của chiến sĩ mang áo số 13 thuộc đoàn Việt Nam, chú chó nghiệp vụ vượt qua 4 chướng ngại đầu tiên một cách tương đối dễ dàng. Nhưng sự việc dở khóc, dở cười lại xảy ra ở chướng ngại bể nước. Thay vì nhảy xuống và bơi qua bể nước cùng chiến sĩ số 13, chú chó của đoàn Việt Nam chỉ chạy vòng qua bể và không chịu xuống nước.

Hành động hồn nhiên của chú chó này khiến khán giả phải bật cười. Lý do đến từ thời tiết vào lúc đó ở nước Nga rất lạnh (12-13 độ). Trong khi ở Việt Nam, chú chó chỉ quen với việc tập luyện trong thời tiết nắng nóng.

Từ đó, biệt danh AquaDog ra đời. Nhưng chỉ 5 ngày sau, chú chó này thi đấu xuất sắc và giúp đoàn Việt Nam giành hạng tư chung cuộc ở nội dung "Người bạn trung thành".

Khác hẳn với sự ngô nghê ở bể nước, AquaDog tỏ ra đầy dũng mãnh và mạnh mẽ ở phần thi sở trường điền kinh. Ngoài AquaDog (50km/h), không có bất cứ chú chó nào ở bài thi này đạt tốc độ cao hơn.

Một năm sau, tại trung tâm huấn luyện phức hợp thể thao quân sự Algeria, AquaDog đang có lần thứ 2 dự thi nội dung người bạn trung thành cùng đoàn Việt Nam.

Thần khuyển AquaDog của đoàn Việt Nam quay trở lại ở Army Games 2021 - Ảnh 2.

Nội dung người bạn trung thành ở Army Games 2021 gồm 5 bài thi:

Bài 1: Đua chó (chó điền kinh - cá nhân), cự ly 3.200m với 2 tuyến bắn (tuyến bắn 1: bắn bằng súng trường cỡ nhỏ với tư thế nằm ở vị trí 800m sau khi xuất phát; tuyến bắn 2: bắn bằng súng trường cỡ nhỏ với tư thế đứng ở vị trí 2.400m sau khi xuất phát).

Bài 2: Vượt chướng ngại vật 300m cùng chó nghiệp vụ.

Bài 3: Phòng thủ (tìm kiếm người đột nhập, giữ và sủa, ngăn chặn nỗ lực tẩu thoát, chống lại cuộc tấn công khi canh giữ, áp giải phía sau, chống lại cuộc tấn công khi áp giải phía sau, bảo vệ khỏi cuộc tấn công trực diện).

Bài 4: Tay súng thiện xạ (bắn tại chỗ bằng AK-74M khi mục tiêu xuất hiện ban ngày ở nhiều vị trí khác nhau).

Bài 5: Đua chó (chó điền kinh - tiếp sức). 4 thí sinh tham gia cùng chó nghiệp vụ, cự ly 1.600m với 1 tuyến bắn: bắn bằng súng trường cỡ nhỏ ở vị trí 800m sau khi xuất phát.

Thần khuyển AquaDog của đoàn Việt Nam quay trở lại ở Army Games 2021 - Ảnh 3.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày