Thần đồng Suphanat Mueanta: "Mục tiêu là đánh bại U23 Việt Nam, đòi món nợ SEA Games"

HIẾU LƯƠNG (Từ TASHKENT), Theo Tổ Quốc 12:45 02/06/2022

Tiền đạo Suphanat Mueanta sinh năm 2002, thần đồng bóng đá Thái Lan, quyết tâm đánh bại U23 Việt Nam trong trận đấu tối nay (2/6).

Suphanat Mueanta cùng U23 Thái Lan tham dự vòng chung kết U23 châu Á 2022. Anh khao khát đánh bại U23 Việt Nam.

"Mục tiêu của chúng tôi là đánh bại U23 Việt Nam, đòi món nợ SEA Games vừa rồi", Suphanat nói trước buổi tập chiều 1/6 của U23 Thái Lan.

Thần đồng Suphanat Mueanta: Mục tiêu là đánh bại U23 Việt Nam, đòi món nợ SEA Games - Ảnh 1.

Suphanat Mueanta tập luyện chiều 1/6 cùng U23 Thái Lan (Ảnh: FAT)

"Chúng tôi muốn giành trọn 3 điểm, không gì khác. Cả đội đã sẵn sàng. Người hâm mộ Thái Lan hãy cổ vũ cho chúng tôi".

Suphanat Mueanta được xem là thần đồng bóng đá Thái Lan. Anh khoác áo đội tuyển Thái Lan khi mới 16 tuổi. Suphanat là em trai tiền đạo Supachok Sarachat. Hai anh em cùng khoác áo Buriram United và đội tuyển Thái Lan.

Suphanat Mueanta từng tham dự trận U22 Việt Nam hoà U22 Thái Lan 2-2 tại vòng bảng SEA Games 30 (2019) ở Philippines. Tuy nhiên, anh không tham dự SEA Games 31 do vướng lịch thi đấu ở CLB Buriram United.

Hôm qua (1/6), Suphanat mới hội quân cùng U23 Thái Lan. Anh đi cùng 3 đồng đội khác. Dù mệt mỏi, tiền đạo này vẫn khao khát ra sân.  

"Tôi có đôi chút mệt mỏi khi phải di chuyển liên tục những ngày qua. Tuy nhiên, không có vấn đề gì cả. Tôi tự chăm sóc bản thân và cảm thấy sung sức lúc này", Suphanat chia sẻ.

Đánh giá về cơ hội của U23 Thái Lan, Suphanat tự tin: "Chúng tôi có thêm nhiều cầu thủ đang chơi bóng ở nước ngoài. Chất lượng đội hình được tăng lên và chúng tôi tự tin đối đầu với các đối thủ mạnh. Toàn đội cố gắng hết sức ở giải này vì cơ hội vào vòng trong nằm trong tầm tay".

Trận đấu giữa U23 Thái Lan và U23 Việt Nam diễn ra ở SVĐ Bunyodkor (Milliy) vào lúc 20h00 (giờ địa phương), tức 22h00 (giờ Việt Nam). Đội thắng trong cuộc đấu này sẽ có cơ hội lớn giành 1 trong 2 tấm vé vào tứ kết ở bảng C.

Thần đồng Suphanat Mueanta: Mục tiêu là đánh bại U23 Việt Nam, đòi món nợ SEA Games - Ảnh 2.

Cầu thủ U23 Thái Lan thoải mái tinh thần trước trận đấu với U23 Việt Nam (Ảnh: FAT)

Madam Pang: "Đội nào thắng có cơ hội lớn đi tiếp"

Bà Nualphan Lamsam (Madam Pang), Trưởng đoàn ĐTQG và U23 Thái Lan, khẳng định cuộc đối đầu với U23 Việt Nam luôn đặc biệt.

"Chúng tôi thua ở trận gần nhất nhưng đã hứa sẽ trở lại mạnh mẽ hơn. Chúng tôi sẵn sàng tái đấu U23 Việt Nam", Madam Pang nói.

"Trận đầu tiên ở một giải đấu luôn khó khăn, càng khó hơn khi gặp Việt Nam. Đây giống như một trận chung kết. Đội nào thắng có cơ hội lớn đi tiếp".

Madam Pang nhắc nhở các cầu thủ U23 Thái Lan: "Họ phải chơi gắn kết suốt trận đấu. Không được đánh giá thấp đối thủ. U23 Việt Nam là á quân U23 châu Á 2018.

U23 Thái Lan đang có sự pha trộn giữa cầu thủ trong nước và Thái kiều. Những cổ động viên hãy luôn cổ vũ cho đội bóng".

Madam Pang có mặt ở sân Mỹ Đình trong trận chung kết SEA Games 31 mà U23 Thái Lan thua Việt Nam 0-1. Sau trận đấu, Madam Pang khẳng định: "Thất bại là thất bại. Không có điều gì bào chữa cho thất bại".

Tại VCK U23 châu Á 2022, U23 Thái Lan thậm chí tự tin hơn SEA Games 31 khi U23 Việt Nam không còn ba cầu thủ quá tuổi. Trong khi đó, họ có thêm nhiều sự bổ sung chất lượng ở cả ba tuyến.

https://kenh14.vn/than-dong-suphanat-mueanta-muc-tieu-la-danh-bai-u23-viet-nam-doi-mon-no-sea-games-2022060213362376.chn