Phát biểu ngày 24/6, Bộ trưởng Y tế Công cộng Somsak Thepsutin cho biết một thông báo mới từ Bộ Y tế yêu cầu người dân phải có đơn thuốc y tế khi sử dụng cần sa đã được ký trong tuần này và sẽ sớm có hiệu lực.
Việc không ban hành các quy định rõ ràng sau khi cần sa được phi hình sự hóa vào năm 2022 đã dẫn đến sự bùng nổ của hơn 10.000 cửa hàng bán lẻ trên khắp cả nước cũng như tình trạng sử dụng cần sa giải trí tràn lan.
“Đây là một vấn đề nhức nhối và chúng tôi đã nhận được quá nhiều khiếu nại,” ông Somsak nói trước phiên họp Nội các “Hiện tại, cần sa được phân loại là dược liệu kiểm soát nghiêm ngặt dùng trong y tế. Nhưng trong tương lai, nó sẽ được xem là chất gây nghiện.”
Việc tái hình sự hóa sẽ là một bước đi mang tính bước ngoặt đối với Thái Lan – quốc gia đầu tiên ở châu Á hợp pháp hóa cần sa. Khi chưa có luật cần sa cụ thể được thông qua, các cửa hàng bán lẻ tại đất nước này đã mọc lên như nấm, đặc biệt ở các khu vực du lịch nổi tiếng và cả trong trung tâm thương mại tại Bangkok.
Bên cạnh đó, tình trạng buôn lậu cần sa qua biên giới cũng gia tăng đáng kể.
Ngoài ra, Bộ Y tế Thái lan cũng sẽ soạn thảo quy định yêu cầu mỗi cửa hàng bán cần sa phải có bác sĩ túc trực như một điều kiện cấp phép hoạt động.
Nguồn: The Straits Times