Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Giao thông Vận tải Thái Lan Phiphat Ratchakitprakarn cho biết, chính phủ mong muốn đưa Disneyland vào khu vực EEC để tạo ra một điểm đến du lịch mang tính biểu tượng, qua đó giúp tăng lượng hành khách cho tuyến đường sắt cao tốc kết nối ba sân bay Don Mueang, Suvarnabhumi và U-Tapao.
Theo ông Phiphat, nếu được triển khai, công viên này sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển sân bay U-Tapao và khu đô thị hàng không xung quanh, giúp các khoản đầu tư hạ tầng quy mô lớn trở nên khả thi hơn về mặt kinh tế, đồng thời tạo động lực để các dự án trọng điểm được đẩy nhanh tiến độ.

Disneyland Hồng Kông
“Hiện tại, Đông Nam Á vẫn chưa có Disneyland. Nếu chúng tôi có thể đưa dự án này vào EEC, Thái Lan sẽ trở thành quốc gia đầu tiên trong khu vực sở hữu công viên Disneyland” ông Phiphat nhấn mạnh.
Theo kế hoạch, Thái Lan sẽ mời Tập đoàn Walt Disney đầu tư trực tiếp vào dự án. Trong trường hợp Disney không lựa chọn hình thức đầu tư trực tiếp, chính phủ Thái Lan cũng để ngỏ khả năng vận hành công viên theo mô hình nhượng quyền thương hiệu.
Phó Thủ tướng Thái Lan cho rằng, nước này có nhiều lợi thế cạnh tranh so với các đối thủ trong khu vực như Singapore, từ vị trí địa lý thuận lợi, ngành dịch vụ du lịch phát triển, cho tới điều kiện khí hậu ôn hòa, không quá nóng hay quá lạnh đối với du khách quốc tế.
“Nếu có thể đưa Disneyland về đây, Thái Lan sẽ sở hữu một ‘thỏi nam châm’ du lịch mới, thu hút du khách quốc tế và khuyến khích họ lưu trú lâu hơn tại khu vực EEC,” ông Phiphat nói.
Nguồn: Khaosod