Thái Lan gia hạn tình trạng khẩn cấp quốc gia đối phó dịch Covid-19

Mỹ Linh, Theo VOV 16:53 22/07/2020

Hôm nay (22/7), chính quyền Thái Lan tuyên bố sẽ gia hạn tình trạng khẩn cấp quốc gia đối với dịch Covid-19 đến hết tháng 8/2020.

Theo người phát ngôn của Trung tâm Quản lý tình huống Covid-19 Thái Lan, quyết định gia hạn tình trạng khẩn cấp quốc gia là cần thiết nhằm giảm nguy cơ đối mặt với làn sóng dịch bệnh thứ 2 bùng phát trở lại tại nhiều quốc gia trong cùng khu vực như Hàn Quốc hay Indonesia.

Thái Lan gia hạn tình trạng khẩn cấp quốc gia đối phó dịch Covid-19 - Ảnh 1.

Thái Lan gia hạn tình trạng khẩn cấp quốc gia đối phó dịch Covid-19. Ảnh: Bangkok Post.

Chính quyền Thái Lan cũng tăng cường thắt chặt an ninh biên giới đường bộ trong bối cảnh hàng nghìn người nhập cư bất hợp pháp trốn cách ly kiểm dịch đã bị bắt trong vòng 1 tháng gần đây.

Tính đến nay, Thái Lan đã gần 2 tháng không ghi nhận các ca lây nhiễm Covid-19 trong cộng đồng, trường hợp nhiễm mới đều là các công dân ở nước ngoài về nước./.