Vào ngày 23 tháng 8, bão Kajiki, hình thành ở Philippines dưới dạng áp thấp nhiệt đới di chuyển về phía tây hướng tới Thái Lan.
Cục Khí tượng Thái Lan dự báo rằng vào ngày 24 tháng 8, hệ thống này sẽ mạnh lên thành bão nhiệt đới mạnh, gây mưa lớn cho đảo Hải Nam, Trung Quốc, trước khi tiếp tục mạnh lên thành bão cấp 1 (theo thang từ 1-5).
Trong bối cảnh cơn bão Kajiki đang tiến gần Thái Lan và khu vực lân cận, giới chuyên môn đã phát đi cảnh báo về khả năng mưa lớn và nguy cơ lũ lụt có thể xảy ra. Đặc biệt, tỉnh Nan cũng như một số khu vực khác ở Đông Bắc và miền Bắc nước này đang ở trong tình trạng báo động cao.
Theo thông tin từ Giám đốc Trung tâm Thay đổi Khí hậu và Thảm họa thuộc Đại học Rangsit, Phó Chủ tịch Quỹ Hội đồng Cảnh báo Thảm họa Quốc gia - phó giáo sư Seri Supratit, dù Kajiki hiện chỉ là một áp thấp nhiệt đới, nhưng dự báo từ Trung tâm Khí hậu Hồng Kông (Trung Quốc) cho thấy cơn bão sẽ mạnh lên thành bão nhiệt đới cấp cao vào ngày 24 tháng 8 và có thể phát triển thành bão vào ngày 25 tháng 8.
(Ảnh minh hoạ: Nation Thailand)
Dù được đánh giá là không nguy hiểm bằng cơn bão Wipha gây lụt lội vào cuối tháng 7 vừa qua, Kajiki vẫn có thể mang theo lượng mưa đáng kể. Phó giáo sư Seri nhấn mạnh rằng, lượng mưa có thể lên tới hơn 300mm ở nhiều khu vực. Các tỉnh bị ảnh hưởng bao gồm Bung Kan, Nakhon Phanom, Sakon Nakhon, Nong Khai, Loei, Udon Thani thuộc khu vực Đông Bắc, và các tỉnh miền Bắc như Chiang Rai, Phayao, Chiang Mai, Mae Hong Son, Lamphun, Lampang, Phrae, và Uttaradit.
Nan, đặc biệt, đang đối mặt với nguy cơ cao nhất, khi cơn bão này có thể đem lại lượng mưa cực kỳ lớn, gây ngập lụt và ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của người dân cũng như cơ sở hạ tầng tại đây. Các cơ quan chức năng đã được kêu gọi chuẩn bị các biện pháp phòng chống và hỗ trợ khẩn cấp để đối phó với tình hình.
Nguồn: Nation Thailand