Thái Lan cân nhắc thu phí du lịch đối với người nước ngoài

Ngọc Phương, Theo VTV NEWS 10:40 25/05/2023

Cho đến nay, kế hoạch này vẫn chưa được công bố trên Công báo Hoàng gia, đồng nghĩa với việc quy định chưa có hiệu lực trong khung thời gian cụ thể.

Chính phủ mới tại Thái Lan sẽ quyết định có thu khoản phí du lịch đối với người nước ngoài hay không. Nguyên nhân là bởi có một số rào cản mà chính phủ mới cần đưa ra quyết định, đặc biệt là về các phương án thu phí.

Kế hoạch thu phí du lịch với người nước ngoài đã được Chính phủ Thái Lan phê duyệt từ tháng 2 năm nay. Theo đó, du khách đến thăm Thái Lan bằng đường hàng không sẽ phải trả phí 300 baht (gần 9 USD) và 150 baht đối với du khách đến bằng đường bộ hoặc đường biển.

Cho đến nay, kế hoạch này vẫn chưa được công bố trên Công báo Hoàng gia, đồng nghĩa với việc quy định chưa có hiệu lực trong khung thời gian cụ thể. Theo Tổng cục Du lịch Thái Lan, chính phủ mới dự kiến sẽ sửa đổi kế hoạch và quyết định có nên tiếp tục, hoãn hoặc điều chỉnh các phương án thu phí hay không.

Trong khi đó, theo Hiệp hội Khách sạn Thái Lan, các chủ khách sạn hầu hết đều ủng hộ việc hoãn dự án thu phí du lịch sang năm sau, khi ngành du lịch phục hồi tốt hơn.

Du lịch là một trong những trụ cột chính của nền kinh tế Thái Lan, chiếm tới 12% tổng sản phẩm quốc nội của nước này trước đại dịch. Tính từ đầu năm đến nay, Thái Lan đã hoàn thành 1/3 mục tiêu của năm khi đón gần 10 triệu lượt khách du lịch quốc tế, đạt doanh thu hơn 11,3 tỷ USD.